Thứ bảy, 27/04/2024 | 21:13
RSS
Bắt đầu từ sáng nay, 24/7, những chốt kiểm soát tại các cửa ngõ Hà Nội bắt đầu kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra vào thủ đô. Nhiều tài xế đường dài đã phải quay đầu vì không đủ các điều kiện cho phép. Trong đó, có tài xế đi hơn 1.000km từ Vĩnh Long, ra đến đây đã không thể vào được địa phận thủ đô.
Trước việc UBND Thành phố Hà Nội quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố theo chỉ chị 16, một số hãng "xe ôm" và shipper công nghệ đã có thông báo chính thức về hoạt động của mình.
Công an Hà Nội vừa phát đi thông tin lưu ý những giấy tờ người dân cần chuẩn bị để lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch nhanh nhất vào Thủ đô.
Trước tình trạng ùn tắc cục bộ tại 22 chốt kiểm dịch ra vào thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo khẩn cấp thẻ nhận diện phương tiện; các loại phương tiện được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh.
Khi đi đến địa phận bản Làng Mô (xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), chiếc xe bán tải mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200 mét khiến 2 người ngồi trên xe tử vong.
Ô tô bán tải trên đang di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 128 thì bất ngờ lao xuống vực sâu hàng trăm mét khiến 2 người trên xe tử vong tại chỗ.
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh phía nam, Sở GTVT Hà Nội thông báo tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải công cộng đến 37 tỉnh, thành kể từ ngày 18/7.
Sau cơn mưa, bức tường của Trường mầm non Mai Dịch bất ngờ đổ sập xuống, đè lên nhiều xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho những xe ô tô bị hư hỏng?
Hà Nội quyết định tạm dừng chở hành khách công cộng đường bộ gồm: xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách tuyến cố định từ Hà Nội đến 14 tỉnh, thành phố và ngược lại từ ngày 0h ngày 8/7/2021.
Một bức tường dài hơn 50m thuộc trường mầm non ở quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ đổ sập, đè bẹp hơn chục chiếc ô tô đỗ gần đấy.
Công an đã thông tin vụ tai nạn liên hoàn ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giữa 4 phương tiện khiến nhiều người bị thương.
Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên QL3.
Theo báo cáo của Cục CSGT, 6 tháng đầu năm 2021, cả nước ghi nhận hơn 6.300 vụ TNGT, làm chết gần 3.200 người, bị thương gần 4.500 người.
Anh H. vẫn chưa hết sợ hãi sau khi bị nam tài xế xe con cầm dao đe doạ, túm cổ áo trong lúc đang làm việc.
Xem theo ngày