Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:12
RSS
Mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh hai thanh thiếu niên, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng.
Từ 20/9 đến 20/10, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ được dùng mô tô di chuyển dọc tuyến đường Vành đai 3 để xử lý vi phạm giao thông.
Anh H. đã bật tín hiệu xin chuyển làn, tuy nhiên xe tải phía trước không nhường đường nên 2 bên đã cãi vã. Sau đó, chiếc xe này bất ngờ chặn đầu xe của anh H. lại, 2 người trên xe cầm theo hung khí đi xuống liên tục đe doạ anh H.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh danh tính người đàn ông tự xưng “chánh thanh tra” và có hành vi khiếm nhã sau khi vi phạm luật giao thông.
Trong 8 tháng đầu năm 2022, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã xử phạt hơn 1.000 trường hợp lái xe đi vào làn khẩn cấp.
Do để không đúng quy định nên ô tô của Bình đã bị Đội CSGT số 6 lập biên bản vi phạm, tạm giữ, đưa xe về gửi tại bãi xe số 3 Lê Quang Đạo. Sau đó, Bình đã cùng 2 người khác vào bãi xe trộm chiếc xe này về.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu.
Trung úy Thịnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nhưng Tân không chấp hành, tăng ga, tông thẳng xe vào khiến trung úy Thịnh ngã xuống đường bị thương tích.
Ông K. điều khiển xe mô tô hướng đường gom từ Chợ Giống ra Quốc lộ 5. Tuy nhiên, khi đi qua đường ngang thì ông K. bị tàu HP1 tông trúng, tử vong.
Khi chưa hết thời gian 3 tháng kể từ khi bị tước giấy phép lái xe, thì trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp biên bản vi phạm hành chính và giấy phép lái xe hạng C của tài xế H. kèm dòng tin "về trước thời hạn".
Nam tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh được xác định có nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Đáng nói, người này là giảng viên của một trường đại học.
Khi đi đến km 56+262 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Đakrông (huyện Đakrông), xe tải do anh T. điều khiển bất ngờ mất lái đâm vào tường hộ lan bên đường rồi lật ngang. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương nặng.
Cơ quan chức năng đã thông tin về vụ chiếc xe Mercedes màu đen bị tạt chất bột màu trắng, dán băng dính tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xem theo ngày