Thứ bảy, 27/04/2024 | 22:38
RSS

Giả mạo hotgirl Việt kiều, lừa người yêu qua mạng chuyển khoản 12 tỷ đồng

Thứ tư, 20/09/2023, 06:19 (GMT+7)

Dùng ảnh của một cô gái xinh đẹp, sang chảnh, nói dối là Việt Kiều, Đào Thị Mộng Thường đã lừa lừa người yêu qua mạng chuyển khoản cho mình 12 tỷ đồng.

Giả mạo hotgirl Việt kiều, lừa người yêu qua mạng chuyển khoản 12 tỷ đồng

Đào Thị Mộng Thường giả mạo hotgirl Việt kiều, lừa người yêu qua mạng chuyển khoản 12 tỷ đồng. Ảnh: Tienphong.vn

Ngày 19/9, báo Dân trí thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt giam Đào Thị Mộng Thường (45 tuổi, trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của một người đàn ông trú tại thành phố Vinh, anh này có quen biết và nảy sinh tình cảm với một phụ nữ 29 tuổi qua tài khoản Facebook mang tên Đào Ngọc Minh. Hình ảnh trên Facebook thể hiện Minh là cô gái có nhan sắc và cuộc sống giàu sang.

Minh kể với người đàn ông này bố mẹ đang sinh sống và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải tàu biển ở Canada. Do tính chất công việc nên Minh thường xuyên di chuyển từ Canada về Việt Nam và ngược lại.

Minh cũng giới thiệu với người đàn ông này nhiều người thân của mình. "Người thân" của Minh thường xuyên trao đổi, trò chuyện với anh ta thông qua các ứng dụng mạng xã hội.

Nạn nhân tin tưởng tình cảm của Minh là thật lòng và mong muốn tình cảm hai bên tiến xa hơn.

Bởi vậy, khi người yêu bày tỏ việc cần tiền để giải quyết công việc, làm thủ tục thừa kế tài sản..., người đàn ông này không ngần ngại gửi sang. Theo hướng dẫn của "người yêu", nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên Đào Thị Mộng Thường, được giới thiệu là chị họ của Minh.

Tổng số tiền anh ta chuyển cho "nữ Việt Kiều" hơn 12 tỷ đồng mà không biết bản thân rơi vào bẫy lừa đảo của một người phụ nữ 45 tuổi, từng có một tiền án về tội đánh bạc.

Giả mạo hotgirl Việt kiều, lừa người yêu qua mạng chuyển khoản 12 tỷ đồng

Đối tượng Đào Thị Mộng Thường. Ảnh: tienphong.vn

Sau quá trình điều tra, củng cố chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Đào Thị Mộng Thường, thu giữ nhiều tài liệu. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 1 hợp đồng đầu tư trái phiếu trị giá 4 tỷ đồng mang tên người phụ nữ này.

Báo Tiền phong thông tin, hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác khi trò chuyện, trao đổi thông tin trên mạng xã hội với những mối quan hệ mới quen biết. Kiểm tra và xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến tài chính hoặc gửi thông tin cá nhân.

Khi gặp các trường hợp nghi ngờ có hành vi lừa đảo trên mạng, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại