Thứ năm, 25/04/2024 | 04:03
RSS

Giá heo hơi hôm nay 30/10: Giá lợn hơi mới nhất tăng cao ở Hà Nội

Thứ hai, 30/10/2017, 07:02 (GMT+7)

Theo cập nhật giá heo hơi hôm nay 30/10, giá lợn hơi mới nhất ở cả 3 miền tăng nhẹ. Riêng tại Hà Nội giá lợn hơi cao nhất là 30.500 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/10 giá lợn hơi mới nhất tăng cao ở Hà Nội
Giá lợn hơi mới nhất tăng nhẹ ở 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 30/10 cao nhất ở Hà Nội

Giá heo hơi hôm nay 30/10 tại miền Bắc đang dao động ở mức 26.000 đồng đến 30.000 đồng một kg, Giá heo hơi hiện đã cao hơn tuần trước khoảng 1.000 đồng một kg. Ghi nhận giá heo hơi hôm nay cao nhất ở Hà Nội lên tới 30.500 đồng/kg. Một số địa phương trọng điểm như Hà Nam, Bắc Giang những ngày gần đây giá heo cũng có biến chuyển tốt. 

Cụ thể, giá heo hơi tại Hà Nội từ 27.000 đồng - 30.500 đồng/kg, tại Hưng Yên giá lợn heo loại thường từ 23.000 đồng - 25.000 đồng/kg; ở Ninh Bình giá từ 27.000 đồng-30.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên giá heo hơi hôm nay bình quân tiếp tục đứng ở mức 28.750 đồng một kg. Đây cũng là khu vực có giá bình quân cao nhất cả nước trong thời gian qua. Hiện tại giá heo hơi đang dao động ở mức 26.000 đồng đến 30.000 đồng một kg. Nghệ An giá từ 26.000 đồng - 30.000 đồng/kg, riêng giá lợn rừng ở Quảng Ngãi từ 100.000 đồng - 110.000 đồng/kg.

Còn tại khu vực miền Nam, nơi giá heo đang ở mức thấp nhất nhiều tháng qua giá heo hơi cũng đang có nhiều biến chuyển tốt. Một phần là nhờ những động thái tích cực của các cơ quan chức năng trong việc bình ổn giá heo, một lý do khác là do càng về cuối năm nhu cầu sử dụng thịt của thị trường càng cao nhất là trong thời điểm mùa cưới.

Hiện tại giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động ở mức 25.500 đồng đến 30.000 đồng một kg, giá heo bình quân toàn miền khoảng 27.500 đồng. Cụ thể, giá ở Đồng Nai từ 26.000 đồng - 30.000 đồng/kg, tại Vĩnh Long giá từ 25.000 đồng - 29.000 đồng/kg. Các địa phương khác không có biến động nhiều.

Sở NN&PTNT TP. HCM muốn lò mổ Xuyên Á hoạt động lại

Mới đây trong văn bản gửi UBND TP HCM, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đề nghị cho cơ sở Xuyên Á (huyện Củ Chi) - nơi có 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần - được hoạt động trở lại.

Lý do được đưa ra là, khi lò mổ này bị đóng cửa, giá heo hơi tại Củ Chi giảm mạnh do thương lái ép giá. Heo phải mang đến lò mổ ở các tỉnh, sau đó chuyển về TP HCM tiêu thụ... khó kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm. Hiện, cơ sở này bị yêu cầu lắp camera giám sát chặt toàn bộ hoạt động tại lò mổ.

Xuyên Á là cơ sở giết mổ lớn nhất ở TP HCM, mỗi đêm làm thịt khoảng 5.000 con heo. Đơn vị này chiếm hơn 50% tổng lượng heo giết mổ tại thành phố. Hiện tại cơ sở này vừa hoàn thiện việc lắp 40 camera giám sát chặt chẽ hoạt động tại lò mổ từ khâu nhập hàng cho đến giết mổ.

Vụ việc bị phát hiện khuya 28/9, khi trinh sát C49 ập vào lò mổ Xuyên Á, bắt quả tang hai người tiêm thuốc an thần Combistress vào heo. Khi lấy mẫu kiểm tra hàng nghìn con nằm la liệt ở các dãy chuồng, ngành chức năng xác định có 3.750 con dương tính với thuốc an thần.

Toàn bộ số heo nhiễm chất cấm bị tiêu hủy, 13 thương lái bị xử phạt 30-35 triệu đồng. Cơ sở Xuyên Á bị tạm ngưng 21 ngày để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN