Thứ bảy, 27/04/2024 | 23:46
RSS

Gã đàn ông giở trò đồi bại khi bé gái hàng xóm sang nhà chơi

Thứ sáu, 25/08/2023, 10:54 (GMT+7)

Gã đàn ông ở trong phòng một mình, mở cửa. Cháu L.M.N.M (7 tuổi, con của chị Đ.) thấy hàng xóm cửa mở nên đi vào phòng chơi bị gã giở trò đồi bại.

Liên quan đến vụ việc gã đàn ông giở trò đồi bại khi bé gái hàng xóm sang nhà chơi, ngày 25/8, báo Người lao động thông tin VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Đặng (56 tuổi, thường trú tỉnh Kiên Giang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 20/8, Đặng nhậu cùng vợ chồng chị L.T.N.Đ (34 tuổi) và một số người khác tại phòng trọ của Đặng ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Đặng không nhậu nữa nên cả nhóm rủ nhau sang phòng trọ của chị Đ. (sát bên cạnh) để nhậu tiếp.

Gã đàn ông giở trò đồi bại khi bé gái hàng xóm sang nhà chơi
Nguyễn Hữu Đặng tại cơ quan điều tra. Ảnh: nld.com.vn

Lúc này, Đặng ở một mình trong phòng, cửa mở. Cháu L.M.N.M (7 tuổi, con của chị Đ.) thấy cửa mở nên đi vào phòng Đặng chơi.

Nảy sinh ý định xấu, Đặng chốt cửa phòng lại rồi xâm hại cháu M. Lúc này, cha của cháu M. không thấy con gái nên gọi tìm, nghe tiếng gọi Đặng mới mở cửa để cháu M. chạy về.

Gặp mẹ, cháu M. đã kể lại toàn bộ vụ việc cho mẹ nghe, gia đình chị Đ. đã trình báo lên công an. Tại cơ quan điều tra, Đặng đã khai nhận hành vi xâm hại tình dục cháu M.

Các bậc cha mẹ hãy cùng tham khảo các quy tắc phòng chống nguy cơ bị xâm hại như sau:

- Không đi một mình ở nơi tối tăm, vắng vẻ.

- Không ở trong phòng kín một mình với người lạ. Nếu đó là người quen của gia đình thì cửa phòng phải luôn được mở.

- Không nhận tiền, quà hoặc nhận sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lý do.

- Không đi nhờ xe người lạ, hoặc sử dụng ăn uống của người lạ đưa .

- Không để cho người lạ đến gần đến mức họ có thể chạm tay vào người mình.

- Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình.

- Không nói chuyện điện thọai với người lạ khi đang ở nhà một mình.

- Không cho ai có quyền tùy tiện động chạm, sờ mó vào chỗ kín của cơ thể hoặc bất kỳ hành động thô lỗ nào với các em.

- Không ăn mặc hở hang, không gần gũi quá mức với người lạ, kể cả những người thân họ hàng (trừ Bố mẹ, ông Bà, anh chị em ruột của mình) .

- Tin vào linh tính của bản thân khi thấy điều gì không bình thường cần cảnh giác và chủ động nghĩ cách phòng tránh để thoát ra khỏi tình huống đó.

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại