Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:58
RSS

Dùng tiền lẻ qua BOT tránh Biên Hòa: Giảm 20% phí từ đầu tháng 11

Thứ năm, 05/10/2017, 13:59 (GMT+7)

Từ đầu tháng 11, theo một lãnh đạo Tổng Cục đường bộ, có thể sẽ bắt đầu miễn giảm phí BOT Biên Hòa. Mức giảm khoảng 20% so với hiện nay.

Ùn tắc BOT tuyến tránh Biên Hòa do tài xế dùng tiền lẻ

Ùn tắc BOT tuyến tránh Biên Hòa do nhiều tài xế dùng tiền lẻ để mua phí qua trạm. Ảnh VNE

Liên quan đến vụ lùm xùm ở BOT tuyến tránh Biên Hòa khiến giao thông qua đây ùn tắc nghiêm trọng khiến ban quản lý trạm thu phí này phải xả trạm, trao đổi với PV báo NLĐ, một lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), cho biết cách đây ít ngày, Tổng cục Đường bộ đã có văn bản kiến nghị với lãnh đạo Bộ GTVT về hướng miễn, giảm phí chung cho các trạm BOT sau khi đã có kết quả rà soát và làm việc với các nhà đầu tư, trong đó có trạm BOT Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo vị lãnh đạo này cho biết, Tổng cục cũng đã đàm phán xong với nhà đầu tư BOT Biên Hòa để thống nhất mức giảm và mức giảm giá vé bắt đầu từ ngày 1/11 tới đây. Mức giảm dự kiến khoảng 20% so với mức phí hiện hành.

Theo đó, sáng này (5/9), nhiều ô tô xếp hàng ngang đi chậm từ hướng Đồng Nai - TP.HCM vào trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa trên QL1 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Như những lần trước, họ dùng tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng... để mua vé qua trạm khiến QL1 ùn tắc hơn 5 km.

Ùn tắc BOT tuyến tránh Biên Hòa Tình trạng ùn tắc BOT tuyến tránh Biên Hòa khiến BQL phải tiến hành xả trạm. Ảnh pháp luật VN

Khi được các nhân viên miễn phí vé qua trạm, các tài xế đã không chấp nhận việc miễn vé này và yêu cầu nhân viên trạm phải nhận tiền lẻ rồi mới chịu lái xe qua trạm.

Vụ việc các tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm khiến cho các giao dịch thu và nộp phí diễn ra thời gian khá dài, gây ùn ứ giao thông kéo dài hơn 5km. Trước tình hình giao thông tắc nghẽn, chủ đầu tư phải xả trạm để giải tỏa khu vực.

Trong thời gian vừa qua, tình hình bất ổn tại BOT tuyến tránh Biên Hòa liên tiếp xảy ra nhằm phản đối vị trí đặt trạm thu phí ở đây. Được biết, phía Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng đã có kiến nghị yêu cầu giảm giá vé lên Bộ GTVT.

BOT tuyến tránh Biên Hòa hoạt động từ năm 2014 và đặt trên QL1 cách tuyến tránh Biên Hòa hơn 10km nên khiến nhiều người lưu thông qua khu vực bức xúc. Thế nhưng, chủ đầu tư dự án, công ty Đồng Thuận lại cho rằng, địa điểm đặt trạm được Bộ GTVT và các cơ quan chức năng đồng ý.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN