Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:22
RSS

Tài xế bị đánh ở trạm thu phí QL5 khẳng định không trốn vé

Thứ ba, 03/10/2017, 09:57 (GMT+7)

Tài xế bị đánh ở trạm thu phí QL5 nói rằng, anh không dùng tiền lẻ và cũng không có ý định trốn vé khi qua trạm. Tuy nhiên, lời giải thích của anh đã không được nhân viên trạm kiểm soát vé chấp nhận.

Nhân viên thu phí hành hung tài xế ở trạm thu phí QL5

Nhân viên thu phí hành hung tài xế ở trạm thu phí QL5. Ảnh Tri Thức Trẻ

Liên quan đến vụ việc một số nhân viên Trạm thu phí số 2 - QL 5 xô xát với tài xế xe tải, được biết, chủ của xe tải 34C-12069 là anh Nguyễn Văn Tiềm, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Anh Tiềm cũng đã xác nhận chính mình đã lái chiếc xe và bị nhân viên trạm thu phí đánh vào ngày 25/9 trong đoạn clip được đưa lên mạng xã hội Nam tài xế này thông tin, chính anh không dùng tiền lẻ và cũng không hề có ý định trốn vé như phía trạm thu phí thông tin.

Chia sẻ với PV Tri thức trẻ, anh Tiềm cho biết khoảng 7h30 sáng 25/9, anh lái xe từ TP Hải Dương đến trạm thu phí số 2, QL 5 và khi qua trạm đi sau một xe container nhưng do quá đà, đi vào gờ nên sóc, anh đã ấn chân ga dẫn đến xe bị vọt lên.

"Khi đó, barie của trạm có đập xuống làm xe tôi bị vỡ kính. Tôi xuống xe giải thích là đi quá đà nên bị đâm vào như vậy, kính của tôi cũng bị vỡ. Họ đã không chấp nhận lời giải thích đó".

Anh Tiềm cho biết, sau khi đánh xong, nhân viên trạm bảo anh mua vé rồi đi. Bị đánh đau nhưng anh không dám phản kháng lại.

Nói về hoàn cảnh gia đình mình, anh Tiềm cho biết vì nhà quá khó khăn, chiếc xe tải anh dùng để chở hàng là số tiền vay mượn ngân hàng. Nhà anh đang có 2 cháu nhỏ, gia đình thuộc diện khó khăn.

Phía công an huyện An Dương cũng tìm gặp và làm việc với anh về những nội dung liên quan đến vụ việc.

Một diễn biến liên quan đến vụ việc trên, phía Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc của 3 cá nhân này và yêu cầu viết tường trình.

3 người bị đình chỉ gồm ông Vũ Duy Hiền (tổ trưởng) ông Vũ Hiền Hoàng và ông Phạm Công Dũng (nhân viên thu phí). Ông Lê Văn Báu trực tiếp bán vé, không tham gia xô xát, cũng phải viết tường trình để làm rõ trách nhiệm.

3 cá nhân trên cũng đã thừa nhận có hành vi đánh tài xế lái xe tải vì lái xe có hành vi trốn phí, có hành vi chửi bới nên đã không kìm chế được.

Trước đó, ngày 25/9, xe tải BKS 34C-120.69 đi vào làn số 3 của trạm thu phí và có hành vi trốn phí khi đi sát sau 1 xe container. Khi chiếc xe container vượt qua trạm thì chiếc xe tải này cũng phóng vượt lên đúng lúc barie tự động hạ xuống khiến xe bị vỡ kính chắn gió, barie bị hư hại.

Sau đó, hai bên đã xảy ra xô xát, nhân viên thu phí hành hung lái xe

Phạm Trường
Theo Đời sống Plus/GĐVN