Thứ hai, 29/04/2024 | 00:19
RSS

Dùng dao và súng điện đi cướp, 3 gã trai bị “hiệp sĩ” Bình Dương tóm gọn

Thứ ba, 31/10/2017, 20:54 (GMT+7)

Khi bị các "hiệp sĩ" truy đuổi, nhóm cướp đã dùng dao và súng điện chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn bị tóm gọn.

Nhóm cướp dùng dao và súng điện chống trả bị tóm gọn
Nhóm cướp bị tóm gọn (không đội mũ bảo hiểm). Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 31/10, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã giao 3 nghi can cho Công an phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương) điều tra về hành vi Cướp giật tài sản, thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến.

3 nghi can gồm: Nguyễn Chí Linh (20 tuổi, quê Cà Mau), Huỳnh Chí Linh (20 tuổi) và Huỳnh Văn Đại (18 tuổi, cùng quê Bạc Liêu). Nhóm này nói trước khi bị bắt đã thực hiện 2 vụ cướp khác và giật được 2 điện thoại của người đi đường.

Theo thông tin trên Lao Động, vào 16 giờ cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 6 thành viên của đội tổ chức tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa. Khi đến đường Phú Lợi thì nhóm “hiệp sĩ” phát hiện 3 thanh niên đi trên hai xe máy Exciter mang biển số giả và một xe Wave có nhiều biểu hiện khác thường nên theo dõi.

Khi nhóm này đi đến đường ĐT743, đoạn thuộc phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) thì áp sát vào xe gắn máy của chị H.T.M.L (33 tuổi, quê Kiên Giang) rồi giật chiếc điện thoại di động trị giá gần 6 triệu đồng.

Ngay lập tức các “hiệp sĩ” lái xe truy đuổi. Lúc này, nhóm nghi can dùng dao và súng điện chống trả quyết liệt để tìm cách chống trả. Nhóm nghi can chạy được khoảng 3 km thì bị các “hiệp sĩ” bao vây, bắt giao công an xử lý.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ các hung khí, xe máy cùng điện thoại, tang vật. Công an phường Bình Chuẩn đã lập hồ sơ để bàn giao người và tang vật cho Công an thị xã Thuận An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN