Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:50
RSS

Dùng 6 'quân' HAGL, Phù Đổng Ninh Bình thăng hoa tại Hạng Nhất

Thứ ba, 28/11/2023, 06:44 (GMT+7)

Ngoài HLV Nguyễn Văn Đàn, Phù Đổng Ninh Bình còn sở hữu trong đội hình 5 cầu thủ xuất thân từ HAGL, bao gồm Hoàng Thanh Tùng, Lê Vũ Quốc Nhật, Huỳnh Kim Hùng, Phạm Đăng Tuấn và Nguyễn Văn Văn... Họ đang góp phần quan trọng giúp đội bóng cố đô Hoa Lư thăng hoa tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024.

Bước vào mùa giải 2023/2024, Phù Đổng FC đã có sự thay đổi lớn về mặt thương hiệu. Theo đó, được sự đồng ý của UBND tỉnh Ninh Bình, CLB bóng đá Phù Đổng vốn có trụ sở ở Hà Nội đã chính thức được cho phép sử dụng tên Câu lạc bộ bóng đá gắn với địa danh "Ninh Bình" (Phù Đổng Ninh Bình) và sử dụng SVĐ Ninh Bình làm sân nhà trong các mùa giải tới.

Dùng 6 'quân' HAGL, Phù Đổng Ninh Bình thăng hoa tại Hạng Nhất

HLV Nguyễn Văn Đàn. Ảnh: VPF.

Về mặt lực lượng, đội bóng cố đô Hoa Lư tiếp tục đặt niềm tin vào dàn người cũ. Cụ thể, ở vị trí HLV trưởng, ông Nguyễn Văn Đàn - cựu HLV HAGL và cũng là cựu trợ lý ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, có mùa thứ 2 nắm sa bàn. Mùa trước, dưới bàn tay của HLV Nguyễn Văn Đàn, Phù Đổng FC kết thúc giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 ở vị trí thứ 7.

Phù Đổng Ninh Bình bay cao nhờ dàn quân HAGL

So với mùa giải 2023, mùa này dàn cầu thủ của Phù Đổng Ninh Bình đã có sự ổn định hơn rất nhiều, đặc biệt là những gương mặt từng xuất thân từ HAGL như Hoàng Thanh Tùng, Lê Vũ Quốc Nhật, Huỳnh Kim Hùng, Phạm Đăng Tuấn và Nguyễn Văn Văn. Họ đang góp phần quan trọng giúp đội bóng cố đô Hoa Lư thăng hoa tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024.

Trải qua 4 vòng đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024, Phù Đổng Ninh Bình thắng 2, hoà 1 và thua 1, có 7 điểm, tạm xếp thứ 3 trên BXH, chỉ kém đội đầu bảng SHB Đà Nẵng 1 điểm. Họ ghi được 5 bàn thắng, trong đó bộ đôi tiền vệ Hoàng Thanh Tùng và Lê Vũ Quốc Nhật đóng góp dấu giày đến 4 bàn thắng (Hoàng Thanh Tùng ghi được 2 bàn thắng, Quốc Nhật có 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo)...

Dùng 6 'quân' HAGL, Phù Đổng Ninh Bình thăng hoa tại Hạng Nhất

Phù Đổng Ninh Bình có khởi đầu tốt tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024. Ảnh: Ninh Bình FC.

Ở trung tâm hàng thủ, trung vệ Phạm Đăng Tuấn cũng thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát. Cựu trung vệ của HAGL được bố trí đá cặp cùng với Gia Bảo, và có những màn trình diễn tương đối tốt ... Với lối chơi nhanh nhẹn và dũng mãnh, Phạm Đăng Tuấn làm CĐV nhớ lại hình ảnh một trung vệ trẻ đầy khát khao ở mùa giải 2017/2018 tại HAGL.

Cũng thường xuyên xuất phát ở đội hình chính là tiền vệ có thân hình nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn, năng nổ, đó là Nguyễn Văn Văn. Có thể khẳng định, cựu cầu thủ HAGL này là miếng ghép quan trọng trong sơ đồ đội hình 4-4-2 mà HLV Nguyễn Văn Đàn xây dựng tại Phù Đổng Ninh Bình...

So với các gương mặt kể trên, Huỳnh Kim Hùng thi đấu không nổi bật bằng, nhưng kinh nghiệm của tiền vệ sinh năm 1996 này là điều rất cần thiết cho tham vọng lên chơi tại V.League của Phù Đổng Ninh Bình. Trước khi gia nhập đội bóng cố đô Hoa Lư ở đầu mùa giải năm nay, Huỳnh Kim Hùng từng khoác áo Phú Thọ FC, Đắk Lắk, Cần Thơ và Khánh Hòa.

Đông Hưng
Theo báo Dân Việt