Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:00
RSS

ĐT nữ Việt Nam được Chủ tịch FIFA ngợi khen

Thứ sáu, 03/02/2023, 15:33 (GMT+7)

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino dành nhiều lời khen cho ĐT nữ Việt Nam trong Đại hội lần thứ 33 của AFC.

Vừa qua, tại Bahrain đã diễn ra Đại hội lần thứ 33 nhiệm kỳ 2023-2027 của Liên đoàn bóng đá châu Á. Tại đại hội lần này, có sự xuất hiện của chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino.

Chia sẻ trong đại hội, ông Gianni Infantino đã dành nhiều lời khen cho bóng đá châu Á trong năm qua đồng thời nhắc tới ĐT nữ Việt Nam sau chiến tích lịch sử là giành vé dự World Cup 2023: "World Cup nữ 2023 sẽ được tổ chức tại 2 quốc gia Australia và New Zealand. Trong đó, hai đại diện đến từ châu Á là ĐT nữ Việt Nam và ĐT Philippines sẽ có lần đầu tiên góp mặt.

Dù thuộc hai liên đoàn khác nhau, tuy nhiên họ đã cho thấy bóng đá có một sự gắn kết bền chặt. Bóng đá châu Á thực sự mạnh trong thời điểm này. Đây là sự kết hợp hiệu quả giữa Liên đoàn bóng đá thế giới và Liên đoàn bóng đá châu Á để giúp bóng đá châu lục phát triển hơn nữa".

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã tạo nên một dấu mốc lịch sử khi giành lấy tấm vé tham dự VCK World Cup 2023 diễn ra tại New Zealand và Australia.

Tại kỷ World Cup lần này, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng E cùng đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa (bao gồm Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha) tại World Cup 2023.

ĐT nữ Việt Nam được Chủ tịch FIFA ngợi khen
ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup vào tháng 7 tới

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã bày tỏ mong muốn đưa kỳ World Cup lịch sử của Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có. Theo đó, FIFA muốn trận khai mạc VCK World Cup nữ 2023 có số lượng người tham gia đông nhất lịch sử.

Tổng thư ký FIFA, Fatma Samoura cho biết: "Nhiệm vụ của FIFA là tổ chức được VCK World Cup bóng đá nữ lớn nhất và hay nhất trong lịch sử vào năm nay. Khán giả, những người mang màu sắc, niềm đam mê và bầu không khí đến sân vận động sẽ là một phần không thể thiếu trong thành công của giải đấu.

Chính vì thế, chúng tôi quyết định cho phép hơn 100.000 người hâm mộ tham dự trận khai mạc, điều đó sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho khán giả hòa mình vào World Cup 2023".

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi trận đầu tiên tại World Cup nữ 2023 của cuộc chạm trán nhà ĐKVĐ Mỹ vào 8h00 sáng ngày 22/7, sau đó lần lượt đối đầu đội bảng A play-off vào ngày 27/7 và kết thúc vòng bảng bằng trận gặp Hà Lan ngày 1/8.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại