Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:16
RSS

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử

Thứ sáu, 16/03/2018, 10:33 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn làm nên lịch sử trong tháng 3 này.

Theo BXH FIFA cập nhật tháng 3/2018 vừa công bố trong ngày 15/3, đội tuyển Việt Nam chỉ bị tụt 1 hạng so với tháng 2, và xếp thứ 113 trên thế giới với 293 điểm, giảm 5 điểm so với tháng trước.

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 16 châu Á và số 1 Đông Nam Á - bỏ xa người hàng xóm Thái Lan (hạng 129 thế giới với tổng điểm hiện là 238). Đội xếp thứ 2 Đông Nam Á là Philippines với hạng 122, có 263 điểm.

Tuy nhiên, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để giành thứ hạng rất cao, thậm nhất là cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam trong tháng 4 tới.

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 16 châu Á và số 1 Đông Nam ÁĐội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 16 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Ảnh: Thể thao

Cụ thể, nếu đội bóng của HLV Park Hang Seo giành được chiến thắng trước Jordan, đối thủ hiện đang xếp hạng 117 thế giới vào ngày 27/3 tới đây, trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ có được tổng cộng 401 điểm.

Theo tính toán của trang chủ FIFA, khi đó thứ hạng mà ĐTQG Việt Nam có thể giành được là hạng 80 thế giới. Trước đó, thứ hạng cao nhất mà ĐTQG Việt Nam từng đạt được là xếp hạng 84 thế giới hồi năm 1998, thời HLV Calisto.

Bảng xếp hạng mới nhất của FIFA cũng đã xác nhận cơ hội trên của ĐTQG Việt Nam. Nếu thắng, Việt Nam sẽ có lợi thế lớn trong việc phân nhóm xếp hạng tại Asian Cup 2018.

Được biết, HLV Park Hang Seo hiện đang tích cực theo dõi V.League và tích cực tuyển quân cho trận tái đấu với Jordan vào cuối tháng 3 tới, ông thầy người Hàn Quốc đang rất được lòng người hâm mộ khi giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 một cách thuyết phục.


Lịch thi đấu cụ thể giải U19 quốc tế 2018

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN