Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:18
RSS
Ánh sáng mặt trời sẽ không tiêu diệt được virus trong cơ thể người, tuy nhiên, nó thực sự nguy hiểm đối với virus trên bề mặt mở, ngoài ra, thời tiết nắng thường ảnh hưởng tích cực đến khả năng miễn dịch của con người, giáo sư – tiến sĩ y khoa Anatoly Altstein cho biết.
Khi tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu hạ nhiệt, chợ mai mối lớn nhất ở Trung Quốc tại một góc của thành phố Thạch Gia Trang lại có dịp tái hiện.
Trung Quốc quyết định phân bổ thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO để chống dịch Covid-19, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết trên Twitter.
Virus corona SARS-CoV-2, thủ phạm gây bệnh Covid-19, sống trong màng nhầy của mắt, nguồn lây nhiễm có thể là nước mắt. Phiên bản tiếng Ý của Corriere della Sera dẫn thông báo của Viện truyền nhiễm quốc gia "Spallanzani" cho biết hôm 22/4.
Hai con mèo tại New York là trường hợp vật nuôi trong nhà đầu tiên xác nhận dương tính với Covid-19.
Theo tờ New York Times của Mỹ, một đánh giá về dữ liệu tử vong ở 11 quốc gia cho thấy, có nhiều người chết trong tháng qua hơn so với con số được ghi nhận chính thức.
3 tháng kể từ khi thông báo những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, Hong Kong và Hàn Quốc đều cho thấy dấu hiệu của tia sáng phía cuối đường hầm.
Người đàn ông 68 tuổi ở Trung Quốc đã mắc Covid-19 theo một cách tồi tệ hơn bất cứ ai, khi tái nhiễm căn bệnh chết người này tới 3 lần, theo tờ The Age của Úc.
Các nhà nghiên cứu ở Anh đã bắt đầu điều tra nguồn gốc của chủng virus mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19, bao gồm giả thiết nó có thể xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.
Tình báo Mỹ đã cảnh báo NATO và Israel về sự lây lan của virus corona hồi tháng 11/2019, mặc dù đến cuối tháng 12 Trung Quốc mới báo cáo về ổ dịch, The Times of Israel cho biết ngày 16/4.
Trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng những cách khác nhau để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tại một quốc gia Nam Mỹ, đàn ông và phụ nữ được cách ly để hạn chế tiếp xúc với nhau khi ra khỏi nhà.
Những ngày này, khi đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, câu nói truyền thống này ở Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ thông dụng trở lại: "Con yêu, sao con chưa lấy cho khách nhà mình một chút kolonya?".
Các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ đã cảnh báo về các vấn đề tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc từ 2 năm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, như tin đưa của tờ The Washington Post ngày 14/4.
Mặc dù có ca nhiễm Covid-19 và tử vong đã được ghi nhận, nhưng quốc gia này lại kêu gọi người dân hãy ra ngoài vui chơi, đi tắm biển nhiều hơn và tham gia vào các hoạt động mừng Lễ Phục sinh.
Xem theo ngày