Thứ bảy, 04/05/2024 | 05:53
RSS

Doanh nghiệp tạm thoát cảnh 'đu giờ làm theo giờ điện'

Chủ nhật, 25/06/2023, 06:35 (GMT+7)

Theo đánh giá của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, với mức nguồn, thời tiết như hiện nay thì khả năng cấp điện có thể tạm ổn định đến ngày 2/7.

Xáo trộn vì giờ cắt điện

Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có thông báo về tình hình cung ứng điện ở miền Bắc từ 23/6. Theo đó, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Nhưng do không còn điện dự phòng, nên trong tình huống cực đoan, vẫn có thể sẽ tiết giảm điện.

Chia sẻ với PV, một số doanh nghiệp có kho, xưởng sản xuất trên các địa bàn như Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; cụm Công nghiệp thị trấn Phùng huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.. cho biết trong vài ngày trở lại đây điện sản xuất đã ổn định. Qua đó các doanh nghiệp có thể xây dựng ổn định giờ giấc làm việc.

Tuy nhiên, kể từ sáng ngày 23/6, vấn đề cấp điện cho một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh chưa thể khiến doanh nghiệp ... Do bị động, một số công ty vẫn phải thực hiện cân đối giờ làm theo lịch cấp điện.

Ví dụ như Công ty TNHH IBE Việt Nam, địa chỉ tại Khu công nghiệp Thuận Thành 2, lãnh đạo doanh nghiệp phải ra văn bản điều chỉnh giờ làm, cho cán bộ, nhân viên nghỉ vào các ngày 23, 24/6 và làm bù vào ngày thứ 7, Chủ nhật.

Chia sẻ với PV, một nhân biên của IBE cho biết, trong vài tuần qua do những ảnh hưởng của việc cấp điện, hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty gặp phải nhiều rắc rối. "Có tuần làm 2 ngày, nghỉ 2 ngày. Tuần này lại làm 3 ngày, nghỉ 2 ngày. Công việc của chúng tôi gặp rất nhiều đình trệ", nhân viên này cho biết.

Mặt khác, để hạn chế thấp nhất những thiệt hại liên quan đến vi phạm hợp đồng. Các doanh nghiệp cũng bắt buộc phải ưu tiên cho công đoạn sản xuất. Các khối văn phòng, hành chính phải linh hoạt giờ làm việc hoặc chủ động làm việc tại nhà.

Doanh nghiệp tạm thoát cảnh đu giờ làm theo giờ điện

Tìm hiểu được biết, tình trạng tiết giảm điện cũng diễn ra ở các Khu công nghiệp khác như Quế Võ, Quế Võ mở rộng, Quế Võ 2, Yên Phong mở rộng... Việc này khiến nhiều doanh nghiệp phải "phiền lòng" vì hoạt động thiếu ổn định kéo dài.

Cấp điện sẽ ổn định trong hơn 1 tuần tới

Trước các phản ánh của doanh nghiệp, chiều 23/6, PV Dân Việt đã có trao đổi với Giám đốc công ty điện lực Bắc Ninh (EVN Bắc Ninh) Đỗ Quốc Long.

Lý giải nguyên nhân điện tại các khu công nghiệp vẫn chưa được cấp trở lại trong ngày 23/6, ông Long nói: "Hôm nay tôi mới được thông báo, mới có văn bản của tỉnh thì việc ổn định cấp phải bắt đầu từ ngày mai. Điện làm sao tùy tiện thế được?".

Bên cạnh đó, Giám đốc EVN Bắc Ninh cũng cho biết bản thân vừa làm việc với Chánh Thanh tra Bộ Công thương vào chiều 23/6. Thông qua đó, ông Long khẳng định đã nắm được tinh thần chỉ đạo. Từ ngày mai (24/6) EVN Bắc Ninh bắt đầu thông báo lại cho doanh nghiệp trên toàn tỉnh về thời gian ổn định tạm thời đến ngày 2/7.

"Mốc thời gian dự kiến được dựa trên thông báo của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Với mức nguồn, thời tiết như hiện nay thì khả năng có thể đáp ứng được", Giám đốc EVN Bắc Ninh Đỗ Quốc Long phân tích.

Cũng trong chiều 23/6, nguồn tin của PV cũng cho biết Công ty Cổ phần điện lực khu vực 1 cũng đã có thông báo gửi tới khách hàng mua điện tại các khu công nghiệp về việc cấp điện bình thường trở lại.

Doanh nghiệp tạm thoát cảnh đu giờ làm theo giờ điện

Thông báo của Công ty Cổ phần điện lực Khu vực 1

Theo đó, căn cứ vào thông báo của Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đến thời điểm hiện tại công suất nguồn khả dụng đáp ứng nhu cần phụ tải, các đơn vị được phép khôi phục toàn bộ phụ tải. Từ ngày 23/6-2/7, toàn bộ khách hàng thuộc các Khu công nghiệp sẽ không bị tiết giảm điện và được cấp điện bình thường cho tới khi có kế hoạch mới.

Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam, trong những ngày gần đây mực nước các hồ thuỷ điện đã được nâng lên. Do đó, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục nên tình hình cung ứng điện đã được cải thiện.

Vũ Khoa
Theo Dân Việt