Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:16
RSS

Đi vào đường cao tốc, máy cày bị ô tô 7 chỗ tông lật ngửa

Chủ nhật, 10/12/2017, 15:02 (GMT+7)

Xe ôtô 7 chỗ đang lưu thông trên đường cao tốc thì chiếc máy cày kéo theo thùng bất ngờ xuất hiện gây nên một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.

Đi vào đường cao tốc, lái máy cày bị xe 7 chỗ tông trọng thương

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Vụ tai nạn trên xảy ra lúc 11h ngày 10/12, trên đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, đoạn đối diện Khu du lịch Trần Lê Gia Trang khiến một người đàn ông bị thương nặng.

Theo Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Trọng, vào thời điểm trên một người đàn ông, điều khiển chiếc xe máy cày, kéo theo thùng đi từ hướng Khu du lịch Trần Lê Gia Trang, khi vừa ra tới đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt thì va chạm mạnh với xe ôtô màu đen, 7 chỗ đang lưu thông theo hướng TP Đà Lạt đi huyện Đức Trọng.

Cú tông mạnh khiến đầu máy cày đứt văng khỏi khoang thùng, chiếc xe ôtô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu. Rất may người ngồi trên xe ôtô không ai thương. Riêng tài xế xe máy cày đã được người dân chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Đi vào đường cao tốc, lái máy cày bị xe 7 chỗ tông trọng thương

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng

Theo Công an huyện Đức Trọng, việc xe máy cày kéo theo thùng đi vào đường cao tốc là sai quy định. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ tai nạn trên.

Nhiều năm qua, đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt đã cấm xe gắn máy và các loại xe thô sơ đi vào để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, bên hai bên đường lại là vùng sản xuất nông nghiệp nên người dân vẫn thường điều khiển các loại phương tiện đi vào hoặc băng qua đường cao tốc, do đó đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan.

Khắc Lịch
Theo Công an Nhân dân