Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:46
RSS

Đâm em gái nhân tình 16 nhát dao vì bị ngăn cản chuyện tình cảm

Thứ hai, 30/07/2018, 16:45 (GMT+7)

Biết Lực đã có vợ nhưng vẫn yêu đương chị gái mình, chị Nhung đã ngăn cản quyết liệt. Bức xúc vì điều này, Lực đã ra tay tàn độc với em gái nhân tình.

Kẻ thủ ác giết em gái nhân tình bằng 16 nhát dao, thoát án tử
Kẻ thủ ác giết em gái nhân tình bằng 16 nhát dao thoát án tử. Ảnh báo Giao thông

Tin tức pháp luật cho hay sáng 30/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về tội giết người. Lực là hung thủ đã ra tay sát hại em gái người tình bằng 16 nhát dao do bị người này ngăn cản tình cảm.

Trước đó, phiên xử sơ thẩm vào tháng 4/2018, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Lực – kẻ sát hại em gái nhân tình bằng 16 nhát dao. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo cùng gia đình bị hại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, theo báo giao thông  

Qua xem xét, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án HĐXX nhận định bị cáo Lực có nhân thân tốt, gia đình khắc phục 470 triệu đồng. Bên canh đó, gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ nên HĐXX đã tuyên phạt y án chung thân.

Theo cáo trạng, năm 2014, Lực quen và có tình cảm với chị Cao Thị Kiều Liên (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền). Do Lực là người đã có gia đình, nên em gái chị Liên là chị Cao Thị Kiều Nhung, nhiều lần phản đối, ngăn cản mối quan hệ này khiến Lực căm ghét và nảy sinh ý định giết em gái nhân tình, báo Công an nhân dân đưa tin.

Khoảng 19h ngày 02/11/2017, Lực mang theo ống tre, một đoạn dây điện và một con dao thái lan rồi đến quán của chị em Nhung tại xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Đến 00h30, ngày 03/11/1017, Lực đột nhập vào nhà thì bị chị Nhung phát hiện. Bị cáo đã dùng dao mang theo đâm liên tiếp 16 nhát vào người chị Nhung cho đến khi cán dao gãy mới dừng lại.

Nghe tiếng chị Nhung kêu cứu, chị Liên từ trong buồng chạy ra thì bị Lực dùng hai tay bóp cổ. Cả ba người giằng co với nhau ngã nhào xuống nền nhà. Lúc này, Lực đứng dậy lấy cuộn dây điện đã chuẩn bị trước ghim vào ổ nhằm chích vào người chị Nhung thì bị chập điện. 

Hai chị em chị Nhung kêu cứu đến khi bất tỉnh, còn Lực mở cửa trốn thoát. Hai đứa con của chị Nhung và Liên (SN 2009 và 2010) chứng kiến toàn bộ vụ việc. Chị Nhung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó, còn chị Liên bị đa chấn thương. Riêng Lực bỏ trốn và bị lực lượng Công an bắt giữ vào ngày 5/11/2017 tại Sóc Trăng.

Xem thêm: Vụ hai thiếu nữ tử vong ở Hưng Yên: Viện khoa học hình sự về khám nghiệm tử thi

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN