Thứ năm, 18/04/2024 | 15:32
RSS

Da trắng không tì vết nhờ tận dụng đồ uống khoái khẩu còn thừa của ông xã

Thứ bảy, 22/07/2017, 12:17 (GMT+7)

Không chỉ là thức uống được cánh đàn ông yêu thích hay đôi khi dùng để chế biến món ăn, bia còn có công dụng làm đẹp và dưỡng da tuyệt vời cho chị em phụ nữ.

Cách làm trắng da bằng bia và trứng gà

Với công thức làm trắng da này, chị em cần chuẩn bị 2 muỗng bia và 1 quả trứng gà. Trứng gà chỉ lấy phần lòng trắng đánh bông, trộn đều với bia rồi thoa đều lên mặt và cổ. Kết hợp massage nhẹ nhàng da mặt và để như vậy khoảng nửa tiếng, sau đó rửa mặt thật sạch với nước ấm.

Cách làm trắng da bằng bia 1

Bia và trứng gà giúp da trắng sáng, căng mịn trẻ trung bất ngờ. Ảnh Internet

Bia được làm từ lúa mạch nên giàu vitamin và khoáng chất, lòng trắng trứng lại dồi dào vitamin B12, B5, folate trong lòng trắng trứng sẽ giúp da trắng sáng mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa. Để cách làm trắng da bằng bia và trứng gà phát huy hiệu quả tốt nhất, nên thực hiện đều đặn mỗi tuần 2 lần.

Rửa mặt bằng bia và chanh

Trước hết, chị em cần chuẩn bị bia tươi và 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Bia mở nắp từ 1-2 giờ cho khí gas bay hết, sau đó lấy khoảng 150ml bia trộn đều với nước cốt chanh. Cho hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh, bia tươi và nước cốt chanh để lạnh một chút sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả.

Rửa mặt thật sạch bằng nước rồi dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp bia và nước cốt chanh, xoa đều khắp mặt như đánh toner. Xoa nhiều và xoa vài lần để hỗn hợp ngấm sâu vào lỗ chân lông. Massage nhẹ nhàng khoảng 20 phút rồi rửa lại mặt cho sạch.

rửa mặt bằng bia 2

Mặt nạ bia và chanh làm se khít lỗ chân lông, trị mụn hiệu quả. Ảnh Internet

Bia chứa hàm lượng vitamin B dồi dào và tính kháng khuẩn cao, kết hợp với lượng axit có trong chanh giúp làn da trắng sáng bật tông nhanh chóng, ngăn chặn nguy cơ hình thành mụn trứng cá hiệu quả.

Để làn da sạch khỏe, trắng hồng rạng rỡ nhanh chóng, nên rửa mặt bằng bia và nước chanh mỗi tuần 3-4 lần. Tuy nhiên, bạn nữ có làn da quá nhạy cảm hoặc bị dị ứng với 2 nguyên liệu trên không nên áp dụng cách làm đẹp da này.

Làm đẹp da bằng bia và khoai tây

Với cách làm trắng da này, cần chuẩn bị nửa củ khoai tây và 3 thìa bia. Khoai tây luộc chín, bóc vỏ rồi dùng thìa đánh nhuyễn, trộn đều với bia thành hỗn hợp sền sệt.

Đắp hỗn hợp lên mặt trong vòng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Cuối cùng, tráng lại với nước lạnh một lần nữa để lỗ chân lông được se khít.

cach lam dep da bang bia 3

Làn da khô, thiếu sức sống sẽ đẹp hẳn lên nhờ mặt nạ bia và khoai tây. Ảnh Internet

Mỗi tuần chỉ cần đắp mặt nạ bia và khoai tây 2-3 lần để tăng cường độ ẩm cho da được mềm nịn, căng tràn sức sống. Cách làm đẹp bằng bia và khoai tây đặc biệt phù hợp với những người có làn da khô, dễ bị nứt nẻ, bong tróc.

Làn da cháy nắng trắng hồng trở lại nhanh chóng với 7 nguyên liệu thiên nhiên

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN