Thứ năm, 16/05/2024 | 15:34
RSS

Đã có ít nhất 1.037 người thiệt mạng, hơn 1.200 người bị thương vì động đất ở Maroc

Chủ nhật, 10/09/2023, 06:59 (GMT+7)

Theo cập nhật mới nhất vào tối 9/9 của Bộ Nội vụ Maroc, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh tối ngày 8/9 tại nước này đã lên tới 1.037 người. Ngoài ra, có 1.200 người bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, tối ngày 9/9, Đài truyền hình quốc gia Morocco cập nhật từ Bộ trưởng Bộ nội vụ cho biết đã có 1.037 người thiệt mạng do động đất và 1.200 người bị thương. Bộ Nội vụ Maroc cho biết: "Hơn 30% số nạn nhân là người dân của tỉnh Al-Haouz và Taroudant. Cơ quan liên quan đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng. Trung tâm Truyền máu khu vực tại thành phố Marrakesh đã kêu gọi người dân hiến máu cứu người bị thương".

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Maroc. 

Đã có ít nhất 820 người thiệt mạng, hơn 670 người bị thương vì động đất ở Maroc

Lực lượng cứu hộ Maroc tại hiện trường vụ động đất. Ảnh: Reuters

Hiện Marrakesh đang bị mất điện và mất kết nối mạng Internet. Động đất cũng cảm nhận được tại nước láng giềng Algeria, song không gây thiệt hại và thương vong.

Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Maroc, gây thiệt hại trên diện rộng. Động đất có độ lớn 6,8 ở khu vực miền núi cách thành phố du lịch nổi tiếng Marrakesh khoảng 72 km về phía Tây Nam. Rung lắc mạnh cũng được ghi nhận ở nhiều thành phố vùng duyên hải như Rabat, Casablanca and Essaouira.

Đã có ít nhất 820 người thiệt mạng, hơn 670 người bị thương vì động đất ở Maroc

Một tòa nhà bị phá hủy trong động đất tại Marrakesh, Maroc ngày 9/9/2023. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN 

Trước những tổn thất nặng nề, lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới Maroc, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ quốc gia Bắc Phi này khắc phục hậu quả thiên tai như gửi đội cứu hộ và đồ tiếp tế tới người dân ở khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Nga chia sẻ nỗi đau với những con người thân thiện tại Maroc".

Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ cảm thông với các nạn nhân động đất, khẳng định Washington "sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gửi lời chia buồn đến người dân Maroc, đồng thời đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gửi lời chia buồn tới Quốc vương Mohammed VI: "Tôi cầu chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục. Ukraine sẽ sát cánh với Maroc trong khoảng thời gian khó khăn".

Trước đó, động đất đã xảy ra vào lúc 23h00 đêm 8/9 (giờ địa phương), với tâm chấn tại dãy High Atlas, cách thành phố du lịch nổi tiếng Marrakech 72 km về phía Tây Nam. Động đất làm rung chuyển nhiều thành phố tại Maroc, khiến nhiều tòa nhà đổ sập.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.