Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:46
RSS

Đã bắt được nghi phạm sát hại người đàn ông buôn trâu, phi tang xác trên sông

Thứ năm, 08/11/2018, 21:52 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ nghi phạm ra tay sát hại người đàn ông buôn trâu sau đó ném trôi sông xảy ra vào chiều ngày 5/11. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông P.

Tối ngày 8/11, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Chứ (31 tuổi, trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo nội dung của vụ việc, vào khoảng 17h30’ chiều ngày 5/11, một người dân làm nghề đánh cá phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Kẻ Sặt (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi), cạnh đó là chiếc xe máy hiệu Honda Deam mang BKS: 89K – 104.52.

Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Ân Thi, Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Đào Đình P. (73 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên). Có mặt tại lễ khâm niệm ông P., ông Đào Văn Tích (65 tuổi, em rể nạn nhân) cho biết buổi sáng ngày 5/11, ông P. có mang theo tiền, dắt xe đi và thông báo với gia đình sẽ đi bắt 1 cặp bò.

Người thân tin rằng ông P. bị sát hại, cướp tài sản

Trong khi đó, có mặt tại hiện trường vụ việc, anh Đào Mạnh Hùng (SN 1982, con trai ông P.) cho biết. “Thời điểm phát hiện, thi thể bố tôi nằm dưới sông (đoạn gần mép),  chiếc xe máy do ông điều khiển nằm sát cạnh đó trong khi chiếc mũ bảo hiểm ông mang theo thì lại nằm trên bờ”.

Cũng theo thông tin anh Hùng cung cấp, trên thi thể nạn nhân xuất hiện 2 vết hằn ở vùng cổ, đuôi mắt thái dương bên phải có dấu hiệu bị va đập, bầm tím trong khi đó vùng bụng nạn nhân có vết thâm tím rộng khoảng 13 đến 14cm và có hình tròn.

“Mũi bố tôi có bùn, cuống phổi có lớp dịch dính bùn. Khu vực phát hiện thi thể hoàn toàn cách xa khu dân cư và có ít người dân lui tới”, anh Hùng cho biết thêm.

Ngoài ra, túi vải đựng tiền và chiếc điện thoại đen trắng ông P. luôn mang theo người mỗi khi đi bắt trâu bò không có tại hiện trường.

Đối tượng Đỗ Xuân Chứ tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.C

Từ những thông tin trên, người nhà nạn nhân tin rằng ông P. bị kẻ nào đó sát hại để cướp tài sản nên đã đề nghị cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện Đỗ Xuân Chứ là người có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập để điều tra.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi được, Chứ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Chứ cung cấp, đối tượng ra tay sát hại ông P. và cướp số tiền hơn 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN