Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:28
RSS

Cựu lãnh đạo VFF muốn đội tuyển Việt Nam có thầy ngoại

Thứ ba, 29/08/2017, 19:00 (GMT+7)

Một cựu lãnh đạo của VFF chia sẻ, trong giai đoạn hiện tại, các đội tuyển Việt Nam chỉ thích hợp với thầy ngoại.

Các đội tuyển Việt Nam đã không còn nằm dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, sau khi ông thầy gốc Nghệ thất bại toàn diện tại SEA Games 29.

Rất nhanh sau đó, VFF đã chỉ định HLV Mai Đức Chung làm HLV tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2019 với đối thủ Campuchia (18h30 ngày 5/9 ).

Đây chỉ là phương án tình thế, bởi sau trận đấu với Campuchia, VFF chắc chắn phải tìm một HLV phù hợp để dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam chinh phục các danh hiệu trong tương lai.

Về vấn đề nêu trên, việc các lãnh đạo cũng như NHM quan tâm đó là lựa chọn HLV nội hay thuê HLV ngoại khi mà trong quá khứ các HLV nội chưa từng có thành tích nào đáng kể, trong khi HLV ngoại Calisto từng đưa đội tuyển Việt Nam một lần lên ngôi ở AFF Cup.

Năm 2008 đội tuyển Việt Nam lên ngôi AFF Cup bởi HLV ngoại. Ảnh: thể thao 24/7

Trong một chia sẻ mới đây trên Dân trí, cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF ông Dương Vũ Lâm đã đưa ra ý kiến là thuê HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. "Mỗi người sẽ có một quan điểm, HLV ngoại hay HLV nội đều có những ưu điểm riêng.

Nhưng theo cá nhân tôi, HLV ngoại sẽ thích hợp với với đội tuyển Việt Nam. Cho đến giờ, HLV ngoại vẫn có nhiều ưu thế hơn, riêng các HLV nội nên để họ tiến từng bước, chưa nên đặt họ vào ghế HLV đội tuyển vào lúc này" - trích lời ông Lâm trên Dân Trí.

Theo chia sẻ của ông Dương Vũ Lâm, HLV ngoại khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với ít áp lực hơn, từ việc gọi quân cho tới thành tích. Ông Lâm cho rằng đội tuyển Việt Nam nên được dẫn dắt bởi HLV ngoại, HLV nội sẽ đóng vai trò trợ lý để tích lũy kinh nghiệm trước rồi mới tính đến giữ ghế HLV trưởng.


HLV Mai Đức Chung nói về việc gọi Minh Long, Hồng Quân. Nguồn: Style

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN