Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:15
RSS

Nhiều hảo thủ HAGL JMG ở U22 Việt Nam vẫn được tham dự SEA Games 30?

Chủ nhật, 27/08/2017, 10:00 (GMT+7)

Theo nhiều trang mạng xã hội, có rất nhiều hảo thủ HAGL JMG ở U22 Việt Nam hiện tại đủ tuổi tham dự SEA Games 30, vậy liệu đây có phải là sự thật?

Thông báo mới nhất của liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, SEA Games 30 tổ chức tại Philippines sẽ là sân chơi của lứa U23 trong khu vực, thay vì U22 như SEA Games 29 đang diễn ra tại Malaysia.

Như vậy, một loạt hảo thủ sinh năm 1995 của U22 Việt Nam hiện tại như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Khánh… sẽ không thể tham dự vì khi đó họ đã 24 tuổi.

Theo một số trang mạng xã hội, những sao trẻ của U22 Việt Nam hiện tại và khóa 2 Học viện HAGL vừa tham dự SEA Games 29 vẫn có thể góp mặt tại đại hội năm sau như: Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Toàn, hay Duy Mạnh (Hà Nội FC), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa) khi họ sinh năm 1996, khi ấy vừa tròn 23 tuổi.

Tuy vậy theo tìm hiểu của phóng viên, đúng là SEA Games 30 tổ chức tại Philippines độ tuổi tham dự môn bóng đá nam sẽ là U23 thay vì U22  như SEA Games 29 đang diễn ra. Tuy vậy theo cách tính tuổi của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, tuổi tham dự SEA Games sẽ tính theo ngày tháng, năm dương lịch các cầu thủ.

Văn Toàn vẫn đủ tuổi dự SEA Games 30. Ảnh: Bóng đá

Lứa Văn Toàn, Công Phượng đã hết tuổi dự SEA Games 30. Ảnh: Bóng đá

SEA Games 30 diễn ra vào năm 2019 (thường diễn ra vào giữa tháng 8), theo cách tính này những cầu thủ sinh ngày 15/8 năm 1996 trở về sau sẽ đủ tuổi tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

Do đó một loạt các hảo thủ của U22 Việt Nam hiện tại như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Tiến Dũng Văn Khánh chắc chắn bị loại khi đều sinh năm 1995.

Bên cạnh đó một loạt các cầu thủ sinh năm 1996 như Văn Toàn (12/4/1996), Văn Thanh (14/4/1996), Lâm Ti Phông (1/2/1996 ), Hồng Duy (13/6/1996 ) sẽ quá tuổi khi tính theo ngày, tháng năm sinh.

Chỉ có Duy Mạnh (29/9/1996), Quang Hải Đức Chinh, Đình Trọng, Tiến Dũng (thủ môn), Văn Kiên đều sinh năm 1997 đổ về sau, trong độ hình U22 Việt Nam hiện tại là đủ tuổi tham dự SEA Games 30.

Tuy vậy, lứa cầu thủ còn sót lại này cộng với các hảo thủ U20 Việt Nam vừa chơi khá tốt tại U20 thế giới 2017 vừa qua sẽ tạo thành một đội hình khá mạnh, cả trong tấn công lẫn phòng ngự, đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch SEA Games 2019.

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan 0-3: Bi kịch thế hệ vàng. Nguồn: VTV 6

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN