Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:01
RSS

Được tung hô với những lời có cánh, bố mẹ Vũ Văn Thanh nói gì để 'giữ con ở lại trên mặt đất'?

Thứ hai, 19/02/2018, 06:30 (GMT+7)

Với thành tích xuất sắc cùng đội tuyển U23 Việt Nam, các tuyển thủ và cả Vũ Văn Thanh đều được tung hô lên tận mây xanh.

Công việc mà gia đình muốn Vũ Văn Thanh làm khi giải nghệGia đình mong muốn Văn Thanh tiếp tục theo nghiệp thể thao sau khi giải nghệ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Vòng chung kết giải bóng đá U23 Châu Á 2018 vừa khép lại, Vũ Văn Thanh là một trong số những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất góp phần đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào đến trận chung kết của giải đấu.

Bên cạnh việc chuẩn bị nhà cửa để đón cậu con trai út về nhà ăn Tết, gia đình ông Vũ Văn Hộ dường như cũng tất bật hơn khi nhiều người đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui với gia đình.

“Dù các con đã thi đấu xong rồi nhưng nhiều người vẫn đến để chia vui. Bên cạnh công việc nhà, vợ chồng tôi cũng dành thời gian để đón tiếp phóng viên, đoàn thể đến chúc mừng cũng như phỏng vấn về em nó”, ông Hộ cho hay.

Theo lời ông Hộ, sau khi kết thúc giải U23 Châu Á, Văn Thanh chỉ được về nhà nghỉ 2 hôm nhưng đều được chính quyền cũng như người thân kéo đi để chúc mừng nên thời gian ở nhà không có nhiều.

Mặc dù rất bận rộn khi có nhiều người đến chúc mừng như theo lời bà Giàng (mẹ tuyển thủ Vũ Văn Thanh) thì cậu con trai út vẫn không quên việc tập luyện thể lực mỗi lúc rảnh rỗi để duy trì thể trạng tốt nhất của bản thân.

“Cứ mỗi chiều tối là em nó lại đá bóng với trẻ trong xóm, tập thể lực rồi mới tắm rửa nghỉ ngơi. Đời cầu thủ ngắn lắm nên chỉ mong con giữ được sức khỏe tinh thần tốt nhất”, bà Giàng chia sẻ.

Khi được hỏi về việc gia đình sẽ muốn Văn Thanh làm gì khi kết thúc sự nghiệp thi đấu ông Hộ không giấu được nét ưu tư.

“Chúng tôi cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này từ những ngày đầu khi cho con đi vào đội tuyển năng khiếu của Hải Dương. Quả thực, trước đây em nó học cũng bình thường như nổi bật lên là khả năng chơi bóng.

Tôi cũng được biết tuổi đời một cầu thủ ở Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp cũng chỉ được vài năm. Đấy là còn chưa kể đến nếu như gặp phải chấn thương trong lúc thi đấu thì có khi sự nghiệp đang thăng hoa sẽ phải ngừng lại.

Tôi cũng chỉ mong em nó tập trung rèn luyện trong những năm tháng còn chơi bóng. Nếu sau này có giải nghệ thì gia đình cũng mong em nó tiếp tục theo nghiệp thể thao như huấn luyện hoặc quản lý đội bóng gì đó”, ông Hộ chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, bà Giàng cho biết mỗi dịp con trai về chơi nhà hoặc khi gọi điện hỏi thăm con, bà đều khuyên con nên tập trung rèn luyện, thi đấu thật tốt, tránh tâm lý tự cao, chơi bời phóng túng để hủy hoại sự nghiệp.

“Cũng lên mạng đọc được nhiều thông tin về các trường hợp tự cao, tự đại rồi chơi bời lêu lổng, hủy hoại bản thân nên tôi cũng rất lo đặc biệt trong trường hợp em nó thi đấu, tập luyện xa nhà nên lúc nào tôi cũng phải dặn em nó”, bà Giàng chia sẻ.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN