Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:58
RSS

Chợ 30 Tết Sài Gòn: Khách gom hàng giảm giá, shop hoa nổi tiếng cũng đại hạ giá mua 1 tặng 1

Thứ sáu, 09/02/2024, 13:15 (GMT+7)

Chợ, siêu thị sáng 30 Tết tấp nập, những vị khách mua sắm cuối cùng trong năm gom hàng giảm giá. Cửa hàng Dalat Hasfarm đại hạ giá mua 1 tặng 1 hoa tươi, hoa chậu ngày cuối năm.

Gom hàng giảm giá chợ 30 Tết
Sáng 30 tháng Chạp, phiên chợ cuối cùng trước khi đón Tết Nguyên đán, rất đông người đổ về các chợ truyền thống, siêu thị để mua sắm muộn.

Tại các chợ, so với ngày 29 Tết, số lượng khách hàng và người bán tuy có giảm nhưng vẫn rất đông. Các mặt hàng hoa tươi, trái cây đông kín người. Theo ghi nhận, so với hôm qua, giá các loại trái cây, hoa tươi giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương cũng tranh thủ xả hàng về đón Tết.

Chợ 30 Tết Sài Gòn: Khách gom hàng giảm giá, shop hoa nổi tiếng cũng đại hạ giá mua 1 tặng 1

Sáng 30 tháng Chạp, phiên chợ cuối cùng trước khi đón Tết Nguyên đán, rất đông người đổ về các chợ truyền thống. Ảnh: Hồng Phúc

Chị Lê Nghĩa - tiểu thương bán trái cây tại chợ Bà Chiểu cho biết, sáng nay bưởi da xanh nguyên cành còn 40.000 đồng/kg, thơm chưng còn 30.000 đồng/trái, dưa hấu tròn còn 14.000 đồng/kg.

“Giá này là giảm mạnh so với hôm qua để về nhà đón Tết. Năm nay cơ bản giá trái cây mềm hơn năm ngoái, tôi bán được nhiều hơn nhưng không lời nhiều. Các mặt hàng trái cây, hoa tươi còn lại như cầu, dừa, đủ, xoài, hoa cúc, hoa ly cũng vậy”, chị Nghĩa nói và chỉ vào đống trái cây vơi nhiều. Chị đoán khoảng 9h sẽ hết.

Tại siêu thị Co.opmart Rạch Miễu, quận Phú Nhuận sáng 30 Tết, trái cây, thịt heo, trứng, rau củ quả được nhiều bà nội trợ chọn mua. Siêu thị này tung hàng loạt giảm giá cho buổi bán cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Chợ 30 Tết Sài Gòn: Khách gom hàng giảm giá, shop hoa nổi tiếng cũng đại hạ giá mua 1 tặng 1
Giá trứng gia cầm giảm sâu ngày 30 Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Đáng chú ý, theo ghi nhận, giá thịt heo và trứng gia cầm tại đây rất tốt, còn rẻ hơn so với chợ 29 và sáng 30 Tết.

Cụ thể, thịt đùi heo giảm đến 30%, còn 98.000 đồng/kg; thịt heo xay giảm 30%, còn 98.000 đồng/kg; xương đuôi heo giảm 20%, còn 76.000 đồng/kg; xương ống heo giảm 20%, còn 68.000 đồng/kg; sườn sống heo giảm giá 20%, còn 68.000 đồng/kg; xương bộ heo giảm 20%, còn 54.400 đồng/kg.

Trong khi đó, trứng gia cầm thương hiệu Ba Huân, V.Food và nhãn hàng riêng của Co.opmart cũng giảm sâu. Trung bình mỗi vỉ trứng gà giảm 5.000 đồng. Theo đó, trứng gà còn 28.500 đồng/vỉ 10 trứng; trứng vịt còn 36.500 đồng/vỉ 10 trứng.

Bà Phạm Thị Huân - Giám đốc công ty Ba Huân, cũng cho biết trứng gia cầm các loại của đơn vị đang giảm giá sâu trong hai ngày cuối cùng trước Tết. Chương trình này diễn ra hàng năm để những người lao động có thể mua được trứng giá tốt làm nồi thịt kho cho ngày Tết thêm đầy đặn.

Chợ 30 Tết Sài Gòn: Khách gom hàng giảm giá, shop hoa nổi tiếng cũng đại hạ giá mua 1 tặng 1
Cửa hàng Dalat Hasfarm đại hạ giá mua 1 tặng 1 hoa tươi, hoa chậu ngày cuối năm. Ảnh: Hồng Phúc

Các cửa hàng, siêu thị hoa Dalat Hasfarm đại hạ giá, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 cho hàng loạt loại hoa tươi trong chậu và hoa cắt cành. Cúc nhánh vàng, cúc hướng dương mua 1 tặng 1 (50.000 đồng 2 bó); cúc Rossi mua 1 tặng 1 (72.000 đồng 2 bó); cúc họa mi mua 1 tặng 1 (69.000 đồng 2 chậu), thu hải đường mua 1 tặng 1 (89.000 đồng 2 chậu); cúc chậu mua 2 tặng 1 (164.000 đồng 3 chậu).

Nhiều khách tranh thủ gom hoa tươi khi có chương trình đại hạ giá. Ôm 4 bó hoa cúc vàng lớn, bà Thanh Hải - ngụ quận Bình Thạnh, cười hớn hở vì hoa quá đẹp, giá rẻ hơn chợ, chỉ có 100.000 đồng.

Sức mua tăng vọt
Các siêu thị ghi nhận sức mua tăng vọt từ ngày 29 Tết. Các siêu thị như Co.opmart, Emart, MM Mega Market, Big C, Aeon… đều đông nghịt so với những ngày trước đó.

Chợ 30 Tết Sài Gòn: Khách gom hàng giảm giá, shop hoa nổi tiếng cũng đại hạ giá mua 1 tặng 1
Các siêu thị ghi nhận sức mua tăng cao vài ngày trước Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Với sức mua tăng cao, các siêu thị vẫn dồi dào hàng hóa. Một số nhóm sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ thấp trước đó như bia, nước ngọt thì những ngày cuối cùng có tăng trưởng khá hơn. Một số thương hiệu bia hết quà tặng kèm cho khách.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart, cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng cách đây 6 tháng, gồm hàng hàng bình ổn, hàng thiết yếu, hàng Tết và hàng thông dụng hàng ngày.

“Khi phân loại, chúng tôi có chiến lược với đối tác nhà cung cấp, đảm bảo giá cả bình ổn, chấp nhận giảm lợi nhuận, tăng khuyến mãi để kích cầu. Chúng tôi đầu tư chương trình khuyến mãi, bỏ ra gần 200 tỷ khuyến mãi dịp Tết năm nay với nhiều chương trình khác nhau”, ông Thắng nói và cho biết trong tuần cuối cùng trước Tết sức mua tăng 25%, và tăng gấp đôi tuần đầu tiên triển khai chương trình Tết hồi tháng 12.

Hôm nay, 30 Tết, các hệ thống siêu thị sẽ mở cửa phục vụ đến 12h. Hầu hết đều hoạt động lại từ mùng 2 Tết.

Hồng Phúc
Theo Báo Dân Việt