Thứ hai, 29/04/2024 | 10:51
RSS

Chỉ 1 tuyên bố của ông Donald Trump, doanh số bán vòng tránh thai online tăng vọt

Thứ ba, 15/11/2016, 07:24 (GMT+7)

Nhiều phụ nữ ở Mỹ đang trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi đã đi mua ngay vòng tránh thai sau khi Donald Trump trở thành Tổng thống của nước Mỹ.

Báo Trí Thức Trẻ dẫn nguồn tin từ Telegraph cho hay, nhiều phụ nữ ở Mỹ đang trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi sau khi Donald Trump trở thành Tổng thống của nước Mỹ.

Trên chương trình "60 Minutes" kênh CBS News phát tối 13/11, Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định việc ông sẽ thi hành chính sách cấm phá thai ở nước này.
 
Do vậy, ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, lượt tìm kiếm về phương tiện ngăn ngừa mang thai bắt đầu tăng lên kỷ lục. Hàng nghìn phụ nữ đã chia sẻ trên Twitter về phương pháp đặt vòng tránh thai (IUD), có thể giúp ngừa thai trong khoảng 10 năm. 

Một bác sĩ ở New York cho biết bệnh nhân của bà đã hoàn toàn thay đổi trong một thời gian ngắn. Mối quan tâm hiện giờ của bệnh nhân là làm sao có được vòng tránh thai càng sớm càng tốt.

Vòng tránh thai là một thiết bị nhỏ hình chữ T được chèn vào trong tử cung để ngăn ngừa thụ thai ngoài ý muốn. Thiết bị này có thể dễ dàng loại bỏ ra khỏi người nhờ bác sĩ.

Một loại vòng tránh thai trên thị trường Mỹ

Một loại vòng tránh thai trên thị trường Mỹ

Có 3 loại vòng tránh thai phổ biến ở Hoa Kỳ là ParaGard, Mirena và Skyla. Trong đó, vòng tránh thai ParaGard có hiệu quả trong 10 năm; Mirena có thể kéo dài ít nhất là 5 năm và Skyla là 3 năm. 

Trước đó, tháng 3/2016, VOV dẫn nguồn từ AFP đưa tin, phát biểu trong một chương trình truyền hình thực tế trên kênh MSNBC ngày 30/3, ông Trump tuyên bố: “Phải có hình thức nào trừng phạt chứ” sau khi người dẫn chương trình Chris Matthews hỏi: “Ông có cho rằng cần phải trừng phạt những người có liên quan đến việc nạo phá thai hay không?”.

Người dẫn chương trình Chris Matthews sao đó hỏi lại: “Việc trừng phạt này nhằm vào phụ nữ đúng không?” ông Trump trả lời: “Đúng” và sau đó kêu gọi cấm hẳn việc nạo phá thai.

Đề xuất về việc phụ nữ Mỹ phải bị trừng phạt và tiến tới bị cấm nạo phá thai của ông Donald Trump đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của các đối thủ. Bà Clinton và nhiều nhà lập pháp Đảng Dân chủ là những người ủng hộ việc phụ nữ được phép nạo phá thai.

Trong khi nhiều thành viên thuộc Đảng Cộng hòa chỉ trích dữ dội việc này bất chấp việc Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết rằng việc nạo phá thai là hợp pháp trên toàn nước Mỹ từ 40 năm nay.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus