Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:23
RSS

Cháy nhà trên phố cổ 4 người tử vong: Nhân chứng kể lại gì?

Thứ hai, 15/01/2024, 15:49 (GMT+7)

Người duy nhất sống sót là chị N.M.H. (SN 1988) kể lại, thời điểm xảy ra cháy, chị đã hướng dẫn cả gia đình đi từ tầng 3 lên tầng 4 để ra ban công thoát qua nhà bên cạnh, nhưng không hiểu sao cả 4 người lại mắc kẹt lại.

Cháy nhà trên phố cổ khiến 4 người tử vong. Ảnh: vietnamnet.vn

Cháy nhà trên phố cổ khiến 4 người tử vong. Ảnh: vietnamnet.vn

Báo Vietnamnet thông tin, khoảng 4h50 sáng nay (15/1), một vụ cháy xảy ra tại nhà dân có địa chỉ số 4 Hàng Lược (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất 3 ô tô cùng hai xe chi viện tiếp cận hiện trường để chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng kinh doanh hoa tươi và hoa lụa. Vụ cháy làm 4 người trong gia đình tử vong.

Báo Dân trí cho biết, theo cơ quan công an, người duy nhất sống sót là chị N.M.H. (SN 1988) kể lại, thời điểm xảy ra cháy, chị đã hướng dẫn cả gia đình đi từ tầng 3 lên tầng 4 để ra ban công thoát qua nhà bên cạnh, nhưng không hiểu sao cả 4 người lại mắc kẹt lại. 

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: ông N.Đ.H. (SN 1954, chủ hộ), bà Đ.T.H. (SN 1961, vợ ông H.), cháu N.B.T.T. (SN 2014) và cháu N.B.H.P. (SN 2017), là 2 con trai ruột của chị N.M.H.

 

Nhung Nguyễn (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại