Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:37
RSS

Cháy lớn liên tiếp ở miền Nam: Xưởng gỗ, nhà kho chìm trong biển lửa

Thứ năm, 12/01/2017, 14:45 (GMT+7)

Từ đêm 11/1 đến sáng 12/1, đã có 2 vụ cháy lớn xảy ra ở một xưởng gỗ Bình Dương và nhà khô tại Đồng Nai gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Theo những tin tức mới nhất trên báo pháp luật TP.HCM, một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khoảng 9h50 ngày 12/1 tại một xưởng gỗ trên đường ĐT743B thuộc phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Vào thời điểm trên, các công nhân tại xưởng gỗ đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển sang nơi sản xuất khác.

cháy lớn 1

Hiện trường vụ cháy lớn tại xưởng gỗ ở Bình Dương sáng 12/1. Ảnh PLO

Trong lúc thu dọn đồ đạc, các công nhân bất ngờ thấy khói bốc lên từ đằng sau nhà xưởng. Khi kiểm tra, mọi người hốt hoảng phát hiện có cháy lớn nên vội hô hoán nhau dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa tại. Tuy nhiên, do nhà xưởng chất đầy đồ gỗ dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh và bùng lên dữ dội.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và 6 xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Để tiếp cận hiện trường đám cháy, các chiến sĩ PCCC đã phải lên lên mái nhà xưởng chứa phế liệu bên cạnh, phá thủng vách xưởng gỗ để đưa nước vào.

Tới gần 12h cùng ngày 12/1, đám cháy lớn cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhà xưởng gần 1.000 mét vuông cùng toàn bộ đồ gỗ bên trong và nhiều máy móc, thiết bị đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, trước đó vào khoảng 20h30 tối 11/1, một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki (do Nhật Bản đầu tư, chuyên sản xuất ô tô, xe máy) tại khu công nghiệp Long Bình (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Zing News đưa tin.

cháy lớn 2

Hiện trường vụ cháy lớn tại nhà kho của Công ty Suzuki tối 11/1. Ảnh Zing News

Thông tin ban đầu cho hay, vào thời gian trên, khói lửa đột ngột bùng lên từ một góc nhà kho chứa đầy linh kiện. Chỉ một lúc sau, nhà kho bốc cháy dữ dội, đám cháy lan nhanh và trùm kín khu nhà xưởng rộng tới hàng nghìn mét vuông. Từ hiện trường vụ cháy, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn, cao vài chục mét.

Ngay khi phát hiện có cháy, đội bảo vệ tại công ty đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ và 10 xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. 

Sau 3 giờ hoành hành, ngọn lửa cơ bản được chế ngự. Tuy không gây thiệt hại về người song đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông. Toàn bộ trang thiết bị phục vụ việc sản xuất cùng máy móc, hàng hóa trong xưởng đều bị cháy, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus