Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:57
RSS

Chán ăn kiến, công ty "đổi gió" bắt nhân viên ăn giun nếu không thể làm việc này

Thứ ba, 15/11/2016, 17:07 (GMT+7)

Các nhân viên của công ty tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) lần lượt bị lãnh đạo gọi tên, buộc phải bước lên chịu hình phạt ăn giun sống và uống rượu.

Báo Tiền Phong dẫn nguồn Shanghaiist cho hay, một công ty tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) mới đây đã bị dư luận nước này lên án sau khi tiến hành những hình phạt dã man đối với các nhân viên không đạt đủ doanh số bán hàng.

Cụ thể, công ty này đã triệu tập 60 nhân viên trẻ để tham gia một cuộc họp hàng tháng. Sau đó, một người đàn ông xuất hiện mang theo một túi chứa giun, cốc và một vài chai rượu baiju.

Túi giun mà các nhân viên công ty Trung Quốc buộc phải ăn

Các nhân viên không đạt đủ doanh số bán hàng trong tháng lần lượt bị lãnh đạo gọi tên và buộc phải bước lên chịu hình phạt ăn giun sống và uống rượu.

Theo lời kể của các nhân chứng, có khoảng 5 – 6 nhân viên đã phải chịu hình phạt này. Một nhân viên nữ đang mang bầu được miễn chịu phạt. Mỗi nhân viên buộc phải ăn 4 con giun sống cho mỗi khách hàng mà họ để vuột mất. 

Mail Online dẫn nguồn báo chí địa phương cho biết khoảng 50-60 nhân viên trong đồng phục vàng đã tụ tập tại một quảng trường rộng để chứng kiến hình phạt này. Nhiều người trong số cầm những tờ bướm giới thiệu vật liệu và dịch vụ xây dựng.

Nhân viên nữ cũng thoát khỏi việc ăn giun

Tổng cộng khoảng 5-7 nhân viên phải ăn giun và hình phạt nơi công cộng thu hút sự tò mò của rất nhiều người đi đường. Một nhân viên cho biết trước đó, công ty cũng phạt nhân viên không đủ chỉ tiêu phải ăn kiến và mực sống.

Một người chủ của công ty thiết bị nhà tắm là thành viên của tập đoàn trên cho biết các nhân viên “sẵn sàng chịu phạt”, trong khi chủ một công ty khác cho rằng hình phạt là “hình thức khích lệ đặc biệt”.

Vụ việc đã làm dậy sóng mạng xã hội tại Trung Quốc với những lời chỉ trích mạnh mẽ những người đưa ra hình phạt trên, báo Thanh Niên đưa tin.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus