Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:12
RSS

“Cha đẻ” Hoa hậu Đại dương là ai mà từng chê Hoa hậu Phạm Hương vô ơn?

Thứ hai, 30/10/2017, 06:56 (GMT+7)

Người sáng lập ra cuộc thi Hoa hậu Đại dương là NTK Võ Việt Chung. Ông là nhà tạo mẫu nổi tiếng dính dáng đến khá nhiều scandal, trong đó có tai tiếng liên quan tới Hoa hậu Phạm Hương.

“Cha đẻ” Hoa hậu Đại dương NTK Võ Việt Chung là ai mà từng chê Hoa hậu Phạm Hương vô ơn?
“Cha đẻ” Hoa hậu Đại dương - NTK Võ Việt Chung từng chê Hoa hậu Phạm Hương vô ơn, đạo đức kém

Tối ngày 28/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đã tìm ra chủ nhân cho chiếc vương miện 3,2 tỉ là thí sinh Lê Âu Ngân Anh, 22 tuổi, đến từ Tiền Giang. Ngay sau đêm đăng quang, kết quả vấp phải sự phản đối từ cư dân mạng. Phần đa đánh giá Lê Âu Ngân Anh có vẻ ngoài không đạt chuẩn Hoa hậu. Họ nghi ngờ người đẹp này đã phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa gương mặt, khiến biểu cảm thiếu tự nhiên.

Bên cạnh đó, người ta còn đồn đại tân Hoa hậu Đại dương đã mua giải. Sự việc này ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi cấp quốc gia và cả NTK Võ Việt Chung – cha đẻ của cuộc thi Hoa hậu Đại dương. Đây là tai tiếng mới nhất dính dáng tới nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

“Cha đẻ” Hoa hậu Đại dương NTK Võ Việt Chung là ai mà từng chê Hoa hậu Phạm Hương vô ơn?
Tân Hoa hậu Đại dương 2017 bị công chúng chê nhan sắc kém tự nhiên và nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ

Giải đáp những nghi vấn của cộng đồng mạng, thông qua một tờ báo, Võ Việt Chung phủ nhận cáo buộc và khẳng định kết quả cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 là thuyết phục.

Ngoài lùm xùm này, trong quá khứ NTK Võ Việt Chung còn dính tới scandal giữa ông và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Theo đó, ông tố người đẹp Hải Phòng là “giả dối”, “đạo đức kém, không xứng đáng làm hoa hậu”.

“Cha đẻ” Hoa hậu Đại dương NTK Võ Việt Chung là ai mà từng chê Hoa hậu Phạm Hương vô ơn?
Hoa hậu Đại dương 2014 - Người vừa bị Nhà thiết kế Võ Việt Chung nói vô ơn, vì cô lên tiếng tố Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 không tôn trọng cô và không công bằng trong chấm thi

Được biết, Hoa hậu Phạm Hương trước đây là đàn em thân thiết và được công ty người mẫu của NTK Võ Việt Chung đào tạo và đưa đi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thể thao thế giới 2014 - Miss World Sport 2014 tại Nga vào tháng 2/2014. Theo lời NTK Võ Việt Chung từng nói, anh đã giúp đỡ Phạm Hương đi thi cuộc thi nhan sắc quốc tế trên và trở về với ngôi vị Á hậu 1. Hai bên quyết định ký kết hợp đồng làm việc với nhau. Tuy nhiên sau một năm giúp đỡ về hình ảnh, Phạm Hương rũ bỏ hết mọi sự hỗ trợ, công ơn của nhà thiết kế.

Sự việc trên gây ồn ào vào năm 2015 đúng vào thời điểm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chuẩn bị bước vào đêm chung kết. Song, lùm xùm đó không làm ảnh hưởng đến Phạm Hương, cô vẫn đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

“Cha đẻ” Hoa hậu Đại dương NTK Võ Việt Chung là ai mà từng chê Hoa hậu Phạm Hương vô ơn?
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cũng từng bị Nhà thiết kế Võ Việt Chung tố vô ơn

Trước khi xảy ra những scandal, người ta biết đến Võ Việt Chung là một nhà thiết kế thời trang tài năng. Ông thuộc số những nhà tạo mẫu áo dài đẹp nhất, nổi tiếng nhất Việt Nam. Bên cạnh kỹ thuật cắt may thành thạo, kiểu dáng đa dạng sáng tạo, cách chọn lựa chất liệu đã đem đến cho Võ Việt Chung chất riêng khó trộn lẫn.

“Cha đẻ” Hoa hậu Đại dương NTK Võ Việt Chung là ai mà từng chê Hoa hậu Phạm Hương vô ơn?
Chân dung người sáng lập cuộc thi tai tiếng Hoa hậu Đại dương - Nhà thiết kế Võ Việt Chung

Trong suốt sự nghiệp, Võ Việt Chung đã đạt 5 giải Mai Vàng cho Nhà thiết kế xuất sắc, thường xuyên tham dự các chương trình Duyên Dáng Việt Nam cũng như là nhà thiết kế uy tín với các hoa hậu khi tham gia những cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Ly Ly (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN