Thứ hai, 29/04/2024 | 03:35
RSS

Cầu Trần Hoàng Na 800 tỷ bắc qua sông Cần Thơ sẽ thông xe trước lễ 30-4

Chủ nhật, 03/03/2024, 12:08 (GMT+7)

Được xây dựng từ năm 2020, cầu Trần Hoàng Na 800 tỷ bắc qua sông Cần Thơ sẽ thông xe trước lễ 30-4 năm nay.

Cầu Trần Hoàng Na 800 tỷ bắc qua sông Cần Thơ sẽ thông xe trước lễ 30-4

Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ sẽ thông xe trước lễ 30-4. Ảnh: vietnamnet.vn

Trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Văn Tho - phó giám đốc Ban quản lý dự án ODA TP Cần Thơ khẳng định cầu Trần Hoàng Na sẽ thông xe trước dịp lễ 30-4 tới. 

Công trình đang chờ Hội đồng nhà nước nghiệm thu, đủ điều kiện mới đưa vào khai thác.

Theo báo Việt Nam Net, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, cầu Trần Hoàng Na là công trình trọng điểm, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.

“Cầu Trần Hoàng Na hoàn thành rút ngắn thời gian đi lại giữa 2 quận Cái Răng và Ninh Kiều. Đồng thời, thông qua việc kết nối với hệ thống giao thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá, xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ”, ông Nguyễn Thực Hiện nói.

Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, là công trình trọng điểm của TP Cần Thơ, sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới

Cầu Trần Hoàng Na được khởi công tháng 9/2020, có chiều dài toàn tuyến 820m, trong đó phần cầu chính dài gần 600m. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 791 tỉ đồng.

Cầu Trần Hoàng Na hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố, đồng thời tạo thêm sự hấp dẫn đối với khách tham quan, đặc biệt khách du lịch trên sông.

Ngọc Châu (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại