Thứ hai, 29/04/2024 | 06:10
RSS
Làm thế nào để các bà nội trợ có thể phân biệt mực giả, mực thật trong khi thị trường mực khô đang tràn lan các sản phẩm mực không đảm bảo chất lượng?
Rượu được chế biến từ nước lã pha hóa chất còn nước ngọt được bán với giá chỉ 1.000 đồng/chai, đây là điều thường thấy tại nhiều cơ sở chuyên cung cấp rượu giả, rượu kém chất lượng
Nước hoa là món đồ không thể thiếu với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, những loại nước hoa giả được bày bán tràn lan trên thị trường có thể gây hại sức khỏe người dùng đặc biệt là đường hô hấp.
Phiếu gửi xe trong gà rán, gà rán bị nấm mốc, đồ uống nhiễm khuẩn... là những "bê bối" mà Lotteria gặp phải khiến khách hàng hoang mang.
Tương ớt là loại gia vị thường dùng hàng ngày nhất là với món ăn vỉa hè. Tuy nhiên, bạn có biết những loại tương ớt vỉa hè này có thể "giết" bạn bất cứ lúc nào nếu sử dụng trong thời gian dài.
Bạn sẽ hốt hoảng nếu biết phía sau những chiếc bánh trung thu "ngon, bổ, rẻ" là quy trình sản xuất siêu bẩn.
Sữa đậu nành là thứ đồ uống "khoái khẩu" của nhiều người. Tuy nhiên, nếu bạn biết tới quy trình pha chế những ly sữa đậu nành chắc chắn sẽ khiến bạn phát hoảng.
Từ những cọng bún ôi thiu, qua bàn tay "thần thánh" của người bán, chúng ngay lập tức trở nên ngon mắt nhờ hóa chất.
Để có lợi nhuận cao, những cơ sở sản xuất bia không ngại dùng thủ đoạn dể có "bia hơi hảo hạng". Tuy nhiên, nếu chứng kiến quy trình sản xuất phía sau chắc chắn bạn sẽ phát hoảng lên vì "công nghệ sản xuất" siêu bẩn này
Sự việc một người nước ngoài tử vong khi hút mỡ bụng đã rung lên hồi chuông cảnh báo khi thực hiện hút mỡ. Theo lời khuyên của chuyên gia tốt nhất bạn nên tuân thủ 5 điều này để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Những loại bì lợn, nội tạng đã bốc mùi lại là nguyên liệu chính để làm nên món xúc xích ngon miệng, đẹp mắt.
Có những món khoái khẩu trên bàn nhậu được người làm "phù phép" trở nên bắt mắt từ loại nội tạng bẩn, rò rỉ, mốc xanh và bị bốc mùi.
Nem chua rán vốn là món ăn đường phố được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên, phía sau món nem chua rán "thần thánh" này lại là "con dao giết người".
Hóa chất 1,4-dioxane được tìm thấy trong các sản phẩm mỹ phẩm tắm gội như sữa tắm, dầu thơm và xà phòng có khả năng gây ung thư ở người.
Xem theo ngày