Thứ bảy, 27/04/2024 | 21:14
RSS

Cách trang trí bánh kem dễ nhất cho các bà nội trợ nghiệp dư

Thứ sáu, 23/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Sắp đến sinh nhật người thân mà các bà nội trợ lại gặp khó khăn trong cách trang trí bánh kem sao cho vừa đẹp vừa dễ thì có thể tham khảo dưới đây.

 

Dùng dụng cụ bếp núc

Chiếc bánh của bạn đã được chà láng kem hoàn hảo nhưng lại băn khoăn chưa biết nên gắn hoa hay làm sao cho nổi bật thì hãy thử dùng dụng cụ bếp núc nhé. Chỉ cần một con dao, thìa hay dĩa khéo léo di vòng quanh thân bánh là bạn đã có hoa văn ấn tượng cho bánh kem của mình rồi.

Trang trí với dâu tây

Với cách trang trí bánh kem này, bạn không cần chà láng kem quanh bánh mà chỉ cần phết kem giữa hai lớp bánh và phết kem trên mặt bánh rồi xếp dâu tây sao cho đẹp mắt là xong. Bạn có thể trộn siro dâu tây vào kem để chiếc bánh thơm ngon hơn nhé.

Cách trang trí bánh kem với dâu tây là đơn giản nhất

Cách trang trí bánh kem với dâu tây là đơn giản nhất

Dùng các loại hạt

Bạn có thể dùng các loại hạt macca, hạt chia,..đập vụ ra rồi rải đều trên mặt bánh và thân bánh. Thêm vài dòng chúc mừng sinh nhật là bạn đã có chiếc bánh kem đẹp và độc đáo rồi.

Dùng cốm nhiều màu

Cốm nhiều màu óng ánh được nhiều người ưa chuộng trong việc trang trí bánh kem. Cách trang trí bánh kem với cốm rất đa dạng. bạn có thể rải đều cốm khắp bầ mặt bánh hoặc dùng các lại khuôn hình, khuôn số đặt lên bánh, rải cốm bên trong hoặc bên ngoài khuôn để chiếc bánh thêm phần nổi bật.

Dùng socola

Bạn có thể đun chảy socola rồi vẽ các hình thù yêu thích hoặc đơn giản là đổ socola đun chảy phủ đều lên khắp mặt bánh là đã hoàn thành việc trang trí bánh kem. Hoặc bạn có thể bào vụn socola rồi rắc đều lên mặt bánh.

Cách trang trí bánh kem với socola vừa đẹp lại dễ dàng

Cách trang trí bánh kem với socola vừa đẹp lại dễ dàng

Dùng hoa quả tươi

Cách trang trí bánh kem này đòi hỏi bạn phải dùng bánh ngay để hoa quả không bị thâm. Những lát hoa quả nhiều màu giúp chiếc bánh trở nên nổi bật hơn bao giờ hết mà lại còn ăn không ngấy nữa.

Bạn thái lát hoa quả rồi nhúng qua lớp nước đường đã đun sôi để nguội (tác dụng làm bóng hoa quả) rồi xếp sáng tạo lên bánh kem là hoàn thành.

 

 

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus