Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:23
RSS

Cách làm đồ trang trí Noel xinh xắn trong tích tắc

Thứ năm, 13/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách làm đồ trang trí Noel rất đa dạng và đơn giản. Từ các nguyên liệu rẻ tiền, bạn có thể làm được cây thông mini hoặc người tuyết đáng yêu.

Cây thông bằng len

Để làm được cây thông mini rực rỡ sắc màu với len cho mùa Giáng sinh, bạn cần chuẩn bị một số vật liệu và dụng cụ gồm giấy bìa cứng, len đỏ và xanh lá cây, ngôi sao nhỏ, vòng lá trang trí, hạt cườm đỏ, compa, bút, keo, kéo. Trước tiên, dùng kéo cắt bìa thành một hình tròn kích thước tùy chọn, sau đó cắt hình tròn này thành 2 nửa bán nguyệt bằng nhau.

Cách làm đồ trang trí Noel vô cùng đa dạng

Cách làm đồ trang trí Noel vô cùng đa dạng

Lấy 1 hình bán nguyệt cuộn vào để tạo hình chóp, gắn cố định bằng keo để làm cây thông Giáng sinh. Dán băng dính hai mặt dọc theo cây thông Noel, gắn đầu một sợi len xanh lá lên đỉnh cây thông. Quấn sợi len xanh quanh cây thông theo chỗ dán băng dính hai mặt, nhớ cuộn theo đường xoắn ốc ôm sát lấy toàn bộ hình chóp.

Sau khi cuộn len xong, bạn sẽ có một cây thông mini đơn giản màu xanh lá. Thực hiện tương tự để có cây thông màu đỏ hoặc cây thông có hai màu xanh – đỏ đan xen đẹp mắt. Lưu ý, với cây thông hai màu, khi gắn 2 sợi len xanh – đỏ với nhau, phải đặt sợi len xanh dưới sợi len đỏ các 1 cm rồi mới quấn len cho khỏi bung.

Sau khi làm xong các cây thông, gắn dây kim tuyến vàng theo đường xoắn dài, thưa từ chóp cây xuống. Gắn vòng hoa và đính hạt cườm trang trí lên thân cây thông sao cho nổi bật nhất. Cuối cùng, gắn một ngôi sao nhỏ xinh lên đỉnh chóp cây thông Noel là xong.

Người tuyết bằng nắp chai

Thành quả đẹp mắt với cách làm đồ trang trí Noel hình người tuyết

Thành quả đẹp mắt với cách làm đồ trang trí Noel hình người tuyết

Để làm được người tuyết đáng yêu bằng nắp chai, bạn cần chuẩn bị len màu, nút áo, bút vẽ, keo dính, ruy băng và nắp chai sạch. Nhớ là mỗi người tuyết cần dùng đến 3 chiếc nắm chai. Trước tiên, dính sát 3 chiếc nắp chai lên một đoạn dây ruy băng theo chiều dọc. Cắt bỏ đoạn ruy băng thừa rồi gập một đầu lại để tạo thành móc treo, cố định lại bằng keo dán.

Dùng bút vẽ mặt cho người tuyết và chấm 3 chấm lên chiếc nắp chai ở giữa làm nút áo. Cắt một đoạn len màu làm khăn quấn cổ cho người tuyết bằng cách buộc vào đoạn giữa 2 nắp chai đầu tiên. Buộc đoạn len nào và đính nút áo lên là xong. Rất đơn giản phải không? Với người tuyết nhỏ xinh này, bạn có thể trang trí cây thông Noel, treo tường hoặc làm móc treo cặp, móc treo chìa khóa,…

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus