Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:20
RSS

Cách làm hoa tulip bằng giấy nhún đẹp và sống động như thật

Thứ năm, 22/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Hoa bằng giấy nhún có vẻ ngoài sống động, dễ thương mà cách làm vô cùng đơn giản, nhanh chóng rất thích hợp để trang trí góc học tập hoặc không gian sống.

Đồ handmade luôn có một sức hấp dẫn không nhỏ nhờ cách thực hiện dễ dàng, kiểu dáng đa dạng và vẻ ngoài đẹp cá tính. Trong đó, các loại hoa làm từ giấy, ống hút, vỏ kim loại,… luôn được bạn gái ưa chuộng vì thích hợp để trang trí góc học tập, phòng ngủ hoặc đem tặng. Cùng học cách làm hoa bằng giấy nhún siêu nhanh, siêu dễ với các nguyên liệu rẻ tiền.

Cách làm hoa bằng giấy nhún rất đơn giản, nhanh chóng

Cách làm hoa bằng giấy nhún rất đơn giản, nhanh chóng

Chuẩn bị:

- Giấy nhún có màu sắc tùy thích. Nên chọn những màu như hồng, tím, trắng, vàng nhạt,… để bó hoa tulip đẹp và sống động hơn.

- Một đoạn kẽm dùng làm cành

- Kẹo (loại tròn có giấy gói bên ngoài)

- Sáp màu xanh lục làm cuống hoa và lá

- Băng dính 2 mặt, kìm, kéo cắt

Cách làm hoa tulip:

- Dùng kéo cắt giấy nhún có màu sắc tùy thích thành từng dải có kích thước 20x2 cm làm cánh hoa. Lấy tâm của miếng giấy vừa cắt xoắn lại, gập đôi ở tâm. Nhẹ tay kéo mép của 2 lớp giấy ở ngay chính giữa phần nếp gấp. Phần đầu cuộn nhẹ tạo hình cánh hoa tulip.

- Để bông hoa dày dặn, thực hiện lại các thao tác ở trên với giấy nhún. Cố định hai mặt của cánh vào một đầu dây kẽm bằng băng dính 2 mặt. Gắn viên kẹo vào đầu dây kẽm.

- Tiếp tục gấp dán thêm nhiều cánh hoa tuplip và đính một đầu dây kẽm vào các viên kẹo. Thực hiện cho đến khi hết số nguyên liệu giấy, kẹo, dây kẽm đã chuẩn bị.

- Lấy 3 cánh hoa tulip bao quanh viên kẹo đã đính vào dây kẽm. Gấp một nửa lại rồi dùng băng keo màu lục ở dưới làm đài hoa bằng giấy nhún.

Cách làm hoa bằng giấy nhún rất đơn giản, nhanh chóng

Bó hoa bằng giấy nhún nên có nhiều màu sắc khác nhau

- Gắn lớp giấy tiếp theo vào để tạo cánh hoa đầu tiên. Tiếp tục lặp lại cho đến khi có được bông hoa tulip 3 lớp cánh.  Sau đó, cắt phần giấy nhụn thò ra ở mỗi cuống hoa đi, dùng sáp màu lục bao kín dây kẽm để làm cuống hoa.

- Dùng giấy nhún màu xanh lục cắt thành các miếng nhỏ 15x1 cm làm lá. Dùng đầu kéo miết nhẹ lên tờ giấy để tạo độ uốn tự nhiên cho lá.

- Dán lá lên cuống hoa sao cho khoảng cách từ mấu lá đến bông hoa chừng 5 cm. Để tạo thành một bó hoa tulip đó, thực hiện tương tự các bước làm hoa bằng giấy nhún như trên. Lưu ý nên dùng các màu giấy khác để tạo bó hoa nhiều màu sắc rực rỡ. Dùng giấy bọc quà, giấy bóng gói lại thành bó hoa hoặc cắm vào lọ.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus