Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:08
RSS

U23 Việt Nam được HLV Uzbekistan và Myanmar khen ngợi

Thứ ba, 12/12/2017, 09:50 (GMT+7)

Với tình thế hiện tại, U23 Việt Nam chỉ cần hòa Uzbekistan ở lượt trận tới là có vé vào chơi trận chung kết giải M150.

Dẫn trước tới hai bàn đồng thời chơi hơn người, song cuối cùng U23 Myanmar đã để U23 Uzbekistan ghi liền hai bàn trong hiệp hai và có được trận hòa quý giá 2-2. U23 Myanmar rời giải với chỉ một điểm có được sau hai lượt trận, trong khi đó U23 Uzbekistan thắp lên cơ hội vào chơi trận chung kết giải M150 trên đất Thái Lan.

Tỏ ra thất vọng sau trận hòa của đội nhà, HLV Gred Zeise của U23 Myanmar quay sang khen ngợi U23 Việt Nam đồng thời khẳng định đội bóng áo đỏ có cơ hội rất lớn để có thể vào chơi trận  chung kết.

"Theo tôi, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam sở hữu những nhân tố có thể gây đột biến, bởi vậy họ rất rộng cửa giành quyền vào chung kết M150 Cup".

U23 Việt Nam sáng cửa vào chơi trận chung kết giải M150

U23 Việt Nam sáng cửa vào chơi trận chung kết giải M150. Ảnh: Bóng đá

1 điểm có được trước U23 Myanmar, Uzbekistan chỉ cần trận hòa trước Việt Nam là có thể đi tiếp, HLV HLV Khaydarov Ravshan tỏ ra tự tin.

"Chúng tôi gặp một số vấn đề khi các cầu thủ dính chấn thương sau trận hòa Myanmar. U23 Uzbekistan cần phải khắc phục điều này, toàn đội sẽ lập tức bước vào chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam. Chúng tôi sẽ có những lối chơi phù hợp khi đối đầu với U23 Việt Nam".

HLV U23 Uzbekista cũng đánh giá rất cao tiền vệ Quang Hải của U23 Việt Nam: “Một vài cầu thủ của chúng tôi bị chấn thương sau trận hòa 2-2 trước U23 Myanmar. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức cho trận gặp U23 Việt Nam.

Ngày 12/12, đội sẽ ra sân tập luyện để có những phương án chiến thuật phù hợp khi chạm trán U23 Việt Nam. Tôi đánh giá cao Quang Hải, cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Myanmar và sẽ có phương án theo kèm cầu thủ này”, HLV U23 Uzbekistan cho biết.

U23 Myanmar 2-2 U23 Uzbekistan. Nguồn: Trực tiếp bóng đá

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN