Thứ năm, 28/03/2024 | 18:37
RSS

Ông Park sử dụng sơ đồ yêu thích của HLV Hữu Thắng trận gặp Uzbekistan

Thứ ba, 12/12/2017, 08:00 (GMT+7)

Thay vì sơ đồ 3-5-2 như trận ra quân, ở trận so tài với Uzbekistan tới đây, HLV Park Hang Seo sẽ áp dụng sơ đồ yêu thích của HLV Hữu Thắng cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đã khởi đầu hết sức thuận lợi tại giải M150 trên đất Thái Lan bằng chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Myanmar, qua đó sớm có vé vào vòng bán kết giải đấu.

Dẫu vậy, ở trận so tài với Uzbekistan tới đây, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất, qua đó hướng tới một chiến thắng và ngôi đầu bảng để sáng cửa tiến vào trận chung kết giải M150.

Ở chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Myanmar, sơ đồ 3-5-2 được các cầu thủ U23 Việt Nam vận hành trơn tru, song nhiều khả năng chiến lược gia tới từ Hàn Quốc sẽ sử dụng sơ đồ yêu thích của cựu HLV tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng 4-1-4-1 ở trận so tài với Uzbekistan tới đây.

Điều đó được chính chiến lược gia tới từ Hàn Quốc tiết lộ trong một chia sẻ với giới truyền thông trước lượt trận thứ 2 của U23 Việt Nam tại vòng bảng giả M150.

“Những cầu thủ hiện tại không phải 100% phù hợp với các vị trí nhưng tôi sẽ cố gắng tìm ra những cầu thủ phù hợp với vị trí trong sơ đồ của mình. Chúng tôi đã sử dụng hệ thống 3-4-3 cho trận đấu với U23 Myanmar.

U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Uzbekistan ở lượt trận hai
U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Uzbekistan ở lượt trận hai.Ảnh: 24H

Tuy nhiên, giải đấu này là cơ hội để tôi thử nghiệm thêm các sơ đồ khác. Chúng tôi sẽ thử chơi sơ đồ thứ hai là 4-1-4-1 để kiểm tra các cầu thủ thi đấu trước khi sử dụng nó ở VCK U23 châu Á 2018. Tôi sẽ sử dụng phù hợp từng chiến thuật nếu cầu thủ cảm thấy không thể thích ứng được với bất cứ sơ đồ nào.”, HLV Park Hang Seo tiết lộ.

Đội hình 4-1-4-1 về cơ bản sẽ cân bằng giữa tấn công và phòng ngự hơn 3-5-2. Sự xuất hiện của 1 cầu thủ đánh chặn trước bộ tứ hậu vệ (nhiều khả năng là Duy Mạnh) sẽ giảm tải áp lực cho hàng thủ, đây là đội hình mà U23 Việt Nam đã sử dụng khá nhiều dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Dưới thời HLV gốc Nghệ đội tuyển Việt Nam từng hạ đẹp Triều Tiên với tỷ số 5-2, khuất phục Syria với tỷ số 2-0 cũng với sơ đồ 4-1-4-1 đầy hiệu quả này.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam khi ấy cũng chơi hết sức hiệu quả với sơ đồ 4-1-4-1 và xuất sắc có mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc

Với sơ đồ này, người chấn giữ khung thành của U23 Việt Nam sẽ là thủ môn Tiến Dũng. Bộ tứ hậu vệ gồm Đoàn Văn Hậu (trái), Tiến Dũng, Đình Trọng (trung vệ), Văn Thanh (phải). Đá ngay phía trên bộ tứ hậu vệ này sẽ là tiền vệ đánh chặn Đỗ Duy Mạnh.

Cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Xuân Trường- Đức Huy, trong khi đó Quang Hải đá cánh trái và cánh phải sẽ là sự hiện diện của Văn Toàn. Công Phượng sẽ là người đá cao nhất trên hàng công của đội bóng áo đỏ.


Công Phượng thi đấu ấn tượng trước U23 Myanmar. Nguồn: Hightlight Footballs

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN