Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:42
RSS
Trong bài đăng HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022 trên trang ASEAN FOOTBALL, các CĐV khu vực đã tỏ ra bất ngờ và tiếc nuối.
Dưới đây là 4 HLV được cho là đủ sức thay thế HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới.
Với hoàn cảnh hiện tại, U20 Thái Lan đứng trước nguy cơ lớn phải làm khán giải ở vòng chung kết U20 châu Á.
HLV Park Hang Seo đã không gia hạn hợp đồng với VFF và chia tay bóng đá Việt Nam sau giải AFF Cup 2022.
Tiền vệ Hoàng Đức được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 và cũng là cầu thủ sở hữu bàn thắng đẹp nhất.
Cả Nam Định và Hà Nội FC đều đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ ban tổ chức V.League.
Trước trận gặp Viettel ở vòng 20 V.League, CLB HAGL đón tin kém vui về lực lượng.
“Nếu cứ tiếp tục xảy chân thì HAGL dù không xuống hạng nhưng gần như cũng mất hết những gì họ đã làm được qua mùa giải 2021, đầu mùa giải 2022", HLV Phạm Minh Đức nhận định.
Mới đây, bầu Đức và phía Cerezo Osaka đã trao đổi về những định hướng hợp tác phát triển giữa đôi bên.
Bầu Đức và Kiatisak sẽ gia hạn hợp đồng trước khi V.League 2022 chính thức khép lại.
Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà không thể có nổi một điểm trước SLNA.
Phát biểu sau trận đấu với Thanh Hóa, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng tỏ ra khá khiêm tốn.
Để thủng lưới ở phút cuối, HAGL thua cay đắng SLNA trên sân nhà ở vòng 19 qua đó nguy cơ rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng.
Trợ lý thể lực Thomas Frette của Rodez bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận tiếp theo tại Ligue 2 vì phản ứng bàn thắng của Quang Hải.
Xem theo ngày