Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:25
RSS

Bỏ qua Luật Báo chí, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ra 'quy định' riêng

Thứ tư, 05/12/2018, 10:13 (GMT+7)

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương “quy định” những phóng viên phải có thẻ nhà báo mới đủ điều kiện làm việc với Sở này,…

Bỏ qua Luật Báo chí, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ra quy định riêng
Bỏ qua Luật Báo chí, ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ra “quy định” riêng, yêu cầu phóng viên phải có thẻ nhà báo mới làm việc.

Vừa qua, Chuyên trang Đời Sống Plus – báo Gia Đình Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiến hành xây dựng không phép, sai phép, cũng như tự ý gắn tên thương mại cho dự án… 

Vào sáng ngày 03/12, PV đã đến Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương để liên hệ, đặt lịch làm việc với Sở Xây dựng của tỉnh này. Sau khi được nhân viên lễ tân của toà nhà hướng dẫn, PV của Chuyên trang Đời Sống Plus đã đến bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương để liên hệ, đặt lịch làm việc.

Tại đây, dù PV đã xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy giới thiệu của cơ quan báo chí cấp để liên hệ, đặt lịch làm việc với người phát ngôn của Sở này. Tuy nhiên, nhân viên của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương là ông Võ Hoàng Long vẫn nhất quyết yêu cầu PV phải cung cấp thẻ nhà báo mới chấp nhận làm việc...

Dù PV có giải thích: Theo quy định của Luật báo chí mới về quyền tác nghiệp của phóng viên chưa có thẻ nhà báo, phóng viên tác nghiệp bằng giấy giới thiệu của cơ quan báo chí. 

Tiếp đó, để minh chứng “quy định” của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương với PV, ông Long đã trực tiếp gọi điện thoại cho ông Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc phóng viên chưa có thẻ nhà báo, chỉ xuất trình giấy tờ tùy thân, kèm giấy giới thiệu của cơ quan báo chí đến Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương để liên hệ, đặt lịch làm việc. 

Sau ít phút trao đổi, ông Long cho biết, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chỉ đạo không tiếp xúc, đặt lịch làm việc với phóng viên chưa có thẻ nhà báo. 

Với thái độ cầu thị, PV đã trực tiếp liên hệ với ông Võ Hoàng Ngân qua điện thoại. Dù PV đã cố gắng giải thích về quyền tác nghiệp của phóng viên theo Luật Báo chí với ông Võ Hoàng Nhân, nhưng không làm thay đổi được sự quả quyết của vị Giám đốc Sở Xây dựng này.

Câu hỏi được đặt ra ở đây, đáng nhẽ ở vị trí Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương của mình, ông Võ Hoàng Ngân phải hiểu biết pháp luật hơn người khác nhưng bất ngờ là vị này cũng không hiểu. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vẫn kiên quyết chỉ đạo cấp dưới, cản trở báo chí tác nghiệp. Phải chăng đây chỉ là sự yếu kém hiểu biết pháp luật đơn thuần của vị Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương hay là hành động có chủ đích “né tránh” báo chí tác nghiệp?

Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: Phóng viên có thể được hiểu là những người kí hợp đồng với tòa soạn với chức danh Phóng viên để thực hiện hoạt động lấy tin tức chụp ảnh,... mà chưa đủ điều kiện để được cấp thẻ nhà báo. 

Tại Khoản 1 Điều 25 Luật báo chí 2016 quy định: “Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo. Do đó, Luật báo chí không quy định Phóng viên bắt buộc phải được cấp thẻ nhà báo mới được tiến hành các công việc lấy thông tin, mà thông thường chỉ sử dụng giấy giới thiệu của cơ quan báo chí cử đi. 

Đồng thời, Khoản 12 Điều 9 Luật báo chí 2016 quy định về các trường hợp bị nghiêm cấm: Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.”
“Như vậy, mọi hành vi cản trở “phóng viên” hoạt động nghề nghiệp trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu trách nhiệm theo Luật báo chí..” Luật sư Trần Minh Hùng nói.

 

Đại Dương – Viết Dũng
Theo Đời sống Plus/GĐVN