Thứ sáu, 10/05/2024 | 11:16
RSS

Biểu dương 3 học sinh THCS có hành động đẹp 'nhặt được của rơi, trả lại người mất'

Thứ năm, 11/05/2023, 06:46 (GMT+7)

Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa có thư khen ngợi, biểu dương 3 học sinh Trường THCS Khe Sanh vì đã có hành động đẹp "nhặt được của rơi, trả lại người mất".

Sự kiện:
Quảng Trị

Biểu dương 3 học sinh THCS có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người mất

 3 học sinh được khen ngợi, biểu dương vì có hành động đẹp

Thông tin từ Phòng giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 10/5, Công an huyện Hướng Hóa đã có thư khen ngợi, biểu dương 3 học sinh trên địa bàn đã có hành động đẹp "nhặt được của rơi, trả lại người mất".

Cụ thể, các em học sinh được biểu dương gồm: Nguyễn Hải Bình Minh, Đàm Trọng Nghĩa, Dương Văn Hưng; cùng học lớp 6, Trường THCS Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 9/5, ba học sinh trên đang đi trên đường đến trường đi từ đường Phan Đình Phùng giao với đường Lê Duẩn (thuộc khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) thì nhặt được một chiếc ví.

Kiểm tra thấy bên trong chiếc ví có 1 thẻ ATM mang tên Nguyễn Thị Phương và 3,4 triệu đồng nên các em đã đem đến trình báo và giao nộp cho trực ban Công an huyện Hướng Hoá.

Sau quá trình xác minh, Công an huyện đã trao trả toàn bộ tài sản trên cho người mất là chị Nguyễn Thị Phương (SN 1996, là giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Lạc Việt, thị trấn Khe Sanh). Nhận được tài sản đánh mất, chị Phương xúc động trước việc làm ý nghĩa của 3 học sinh.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, hành động đẹp của các em học sinh là một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc. Các em xứng đáng là tấm gương sáng điển hình cho học sinh Trường THCS Khe Sanh cũng như những đội viên khác cùng trang lứa noi theo.

Công an huyện Hướng Hóa đánh giá, hành động của 3 học sinh trên thể hiện những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Việc làm của các em tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa và sức lan tỏa lớn, cần được khen ngợi, biểu dương, nhân rộng. Các em là tấm gương sáng cho các bạn học sinh và mọi người noi theo.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại