Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:38
RSS

Biết tin bạn gái có bầu, gã người yêu đốn mạt lập mưu lừa bán ra nước ngoài

Thứ sáu, 08/12/2017, 11:42 (GMT+7)

Ngay sau khi biết bạn gái có bầu, gã người yêu đốn mạt đã tìm cách bán cô gái sang biên giới. Sau nhiều tháng cô gái được lực lượng chức năng giải cứu.

Biết bạn gái có bầu, gã người yêu đốn mạt liền bán sang biên giới
Biết bạn gái có bầu, gã người yêu đốn mạt (phải) liền bán sang biên giới.Ảnh Phụ nữ Việt Nam

Mới đây, Vừa A Lử (SN 1976, trú tại bản Huổi Khương, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) và đồng bọn vừa bị công an tỉnh Điện Biên bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán người. Nạn nhân của Lử không phải ai khác chính là người yêu của gã, cô gái tên T. (SN 1992, trú tại Mường Nhé, Điện Biên).

Câu chuyện nhẫn tâm bán người yêu khi biết tin cô gái mang bầu mà Vừ A Lử thực hiện có lẽ là tận cùng của sự khốn nạn, dã man. Cô gái T. tình cờ gặp Lử đã bị xiêu lòng bởi tài ăn nói của Vừ A Lử nên đã nhanh chóng nhận lời yêu đương. 

Trong thời gian yêu nhau, Lử cũng tỏ ra là người biết cách chiều chuộng cô bạn gái ít hơn mình tới 16 tuổi. Không lâu sau, cô gái có thai và báo cho Lử biết. Tuy nhiên gã đàn ông đốn mạt đã chối bỏ trách nhiệm và kế hoạch lừa bán người yêu sang bên kia biên giới.

Lử bàn với Lầu A Lồng (SN 1991, trú cùng xã Pa Tẩn) và nhờ người này giúp đỡ để lừa bán chị T. Thực hiện kế hoạch, Lử báo cho chị T. biết đang ở gần biên giới Trung Quốc bị ốm nặng và nhờ T. tới chăm sóc, có Lầu A Lồng đón đi cùng.

Mặc dù có bầu, T. không quản khó khăn cùng đi với Lồng để đến chăm sóc người yêu mà không hề biết mình đã rơi vào bẫy của bọn buôn người. 

Sau khi đón được chị T., Lồng chở một mạch sang bên kia biên giới và bán cho một đối tượng ở đó với giá 17 triệu đồng. Sau đó, số tiền này đã được Lồng và Lử chia nhau để tiêu xài. Chị T. tiếp tục bị bán nhiều lần, đi sâu vào nội địa nước bạn.

Ngày 23/11/2017, lợi dụng các đối tượng sơ hở, chị T. đã trốn thoát và gọi điện về cầu cứu gia đình. Ngay sau đó, gia đình chị đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn, giải cứu thành công chị T., đưa về nước an toàn.

Ngay sau đó, Vừ A Lử và Lầu A Tồng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, công an xác định 2 đối tượng này còn liên quan đến 3 vụ buôn bán phụ nữ qua bên kia biên giới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Hạo Nhiên
Theo Đời sống Plus/GĐVN