Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:20
RSS

Bí ẩn danh tính 24 máy bay do thám nước ngoài hiện diện sát sườn Nga

Thứ bảy, 02/09/2017, 19:28 (GMT+7)

Theo số liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 31/8, Không quân Nga tám lần chặn tổng cộng 24 máy bay do thám nước ngoài chỉ trong một tuần.

Trong vòng một tuần, các máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã tám lần xuất kích để ngăn chặn máy bay do thám nước ngoài xuất hiện trên không phận gần biên giới Nga. Trên đây là số liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 31/8.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, có tổng cộng 24 máy bay do thám nước ngoài bay dọc theo biên giới Nga. Trong đó, 16 máy bay do thám xuất hiện trên phần phía Tây lãnh thổ Liên bang, bốn ở phía Tây – Nam, một ở Bắc Cực và ba ở phía Đông.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, chưa xác nhận được các hành vi vi phạm không phận của các máy bay do thám nước ngoài đối với không phận Nga.

Không quân Nga liên tục xuất kích chặn máy bay do thám nước ngoài. Ảnh: Airforce.ru

Không quân Nga liên tục xuất kích chặn máy bay do thám nước ngoài. Ảnh: Airforce.ru

Trước đó, truyền thông Nga ngày 14/7 dẫn thống kê trên trang web của Bộ Quốc phòng nước này cho hay, chỉ trong 7 ngày qua, các máy bay chiến đấu của họ đã 6 lần bay lên chặn các máy bay do thám nước ngoài.

"Chỉ trong một tuần qua, các chiến đấu cơ của quân đội Nga đã 6 lần phải cất cánh khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn máy bay nước ngoài tại biên giới Nga. Chúng tôi đã ghi nhận có 20 chiến đấu cơ các nước khác tiến hành trinh sát do thám trên không dọc theo biên giới đất nước".

"Tuy nhiên, không phải tất cả các máy bay này đều xâm phạm không phận Nga", trang web của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/7 cho hay. Thời gian gần đây, hoạt động của những máy bay nước ngoài ở các khu vực vùng biên giới Nga đã gia tăng đáng kể.

Các chiến đấu cơ Nga. Ảnh: BQP Nga

Các chiến đấu cơ Nga. Ảnh: BQP Nga

Hồi cuối tháng 6, báo Krasnaya Zvezda đưa tin, trong một tuần, hai máy bay chiến đấu của Nga MiG-31 và Su-27 đã xuất kích 23 lần để ngăn chặn sự tiếp cận của các máy bay nước ngoài vào không phận của Nga, trong đó phần lớn là máy bay Mỹ

Trong số các máy bay bị chặn có máy bay US RC-135 và máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ. Hai máy bay này đã thực hiện 10 nhiệm vụ trinh sát, trong khi máy bay Na Uy P-3 Orions thực hiện 4 và máy bay tình báo Gulfstream của Thụy Điển thực hiện 3 nhiệm vụ trinh sát.

Máy bay của Không lực Anh và Pháp cũng bị cơ quan phòng không Nga phát hiện 2 lần. Còn máy bay Nhật và Bồ Đào Nha cũng xuất hiện ở khu vực gần biên giới của Nga.

Sức mạnh của Không quân Chiến lược Nga. Nguồn: Đơn vị tác chiến điện tử

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.