Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:47
RSS

Bầu Đức phát biểu bất ngờ về việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam

Thứ hai, 19/06/2017, 06:47 (GMT+7)

Ông bầu nổi tiếng của CLB HAGL đã có những phát biểu bất ngờ về việc triệu tập cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam.

Sau trận hòa 0-0 của đội tuyển Việt Nam trước Jordan, thuộc loạt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2019, chứng kiến phong độ xuất sắc của thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm cùng sự yếu kém của hàng công, khi thiếu vắng Lê Công Vinh, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội về việc nên hay không triệu tập cầu thủ nhập tịch lên làm nhiệm vụ quốc gia.

Trong khi đại bộ phận người hâm mộ đều ủng hộ cầu thủ nhập tịch nên tuyển thì cơ quan cao nhất của bóng đá Việt Nam VFF lại cương quyết nói không với chính sách này, với rất nhiều lý do khác nhau.

Bầu Đức, người khai sinh ra Học viện HAGL Arsenal JMG nổi tiếng mới đây nhất cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Cụ thể, bầu Đức cho rằng không cần thiết pải gọi những cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Lí do được ông bầu của HAGL và cũng là PCT VFF đưa ra là cầu thủ nhập tịch không chơi bóng vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

“Các cầu thủ nhập tịch qua Việt Nam đá bóng để làm ăn. Các câu lạc bộ làm điều ấy chứ bản thân cầu thủ cũng không hề muốn. Thế nên, chúng ta không nên gọi họ lên ĐTVN”.

Bầu Đức không ủng hộ phương án đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Ảnh: Bóng đá

Bầu Đức không ủng hộ phương án đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Ảnh: Bóng đá

Không đồng ý với quan điểm gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển nhưng bầu Đức lại ủng hộ chuyện gọi những cầu thủ Việt kiều. Trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm là ví dụ.

"Trường hợp Đặng Văn Lâm sao giống các cầu thủ nhập tịch được. Lâm chơi vì màu cờ sắc áo Việt Nam bởi có cha là người Việt (mẹ là người Nga). Theo tôi, những cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Lâm hay Lee Nguyễn muốn thi đấu cho ĐTVN là hết sức hoan nghênh, còn cầu thủ nhập tịch thì không” - bầu Đức chia sẻ.

Sau hai lượt trận ở vòng loại cuối Asian Cup, đội tuyển Việt Nam thi đấu không tồi khi cầm hòa hai đội bóng mạnh tới từ tây Á là Jordan và Afganistan, tuy vậy hàng công thi đấu hiệu quả khi thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khiến cho BHL và người hâm mộ chưa thực sự hài lòng và yên tâm.

Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng nên gọi những cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là vị trí tiền đạo để giải quyết khâu ghi bàn. Những cái tên được kể ra như Hoàng Vũ Samson, Đỗ Merlo có thể đáp ứng yêu cầu đó. Tuy nhiên VFF cho biết vẫn chưa đồng ý gọi cầu thủ nhập tịch mà chỉ sử dụng những cầu thủ Việt kiều.

Thủ môn Việt Kiều Đặng Văn Lâm trả lời sau trận ra mắt ĐTVN. Nguồn: Bóng đá net

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN