Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:26
RSS

Bầu Đức bán máy bay, U20 New Zealand đánh giá cao U20 Việt Nam

Chủ nhật, 21/05/2017, 17:32 (GMT+7)

Sau 9 năm sử dụng, bầu Đức quyết định bán chiếc máy bay từng mua 5 triệu USD cho một hãng hàng không nội địa.

Sự kiện:

Bầu Đức bán chiếc máy bay từng mua với giá 5 triệu USD

Sau 9 năm đưa vào khai thác, mới đây nhất bầu Đức chính thức bán chiếc máy bay Beechcraft King Air350 mà ông từng mua 5 triệu USD, điều này được chính Công ty Hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt (Vietstar Airlines) xác nhận.

Hiện công ty này đang làm thủ tục xin cấp Chứng chỉ người khai thác tàu bay (AOC) để đưa vào khai thác thương mại.

Giá bán chiếc King Air350 không được tiết lộ nhưng nhiều dự đoán cho biết sẽ thấp hơn nhiều so với giá sắm mới. Tại thời điểm chuyển nhượng, chiếc King Air350 đã 11 năm tuổi.

Chiếc King Air350 mà bầu Đức vừa bán là loại máy bay phản lực cánh quạt 2 động cơ loại nhỏ, có sức chở tối đa 11 người, được sản xuất bởi Beech Aircraft Corporaton (Mỹ) năm 2005.

Năm 2008, bầu Đức chi khoảng 5 triệu USD mua lại chiếc máy bay này. Tuy nhiên, để đưa vào khai thác, ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) còn tốn thêm khoảng 2 triệu USD nộp thuế, thuê tổ lái, bảo dưỡng kỹ thuật...

Đường bay chủ yếu của King Air350 là từ TP.HCM đến các dự án của HAGL ở trong nước và các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia, Myanmar với tầm bay hơn 2.000 km.

U20 New Zealand đánh giá cao U20 Việt Nam

Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, thủ môn Conor Tracey của U20 New Zealand đã đánh giá rất cao Thanh Hậu và các đồng đội: "Tôi nghĩ rằng trận đấu với U20 Việt Nam là thử thách khó khăn nhất mà đội phải đối mặt tại đấu trường này. Chúng tôi không biết phải đối mặt với đối thủ như thế nào, cộng thêm những áp lực và sức ép ở trận đấu đầu tiên".

Việc đối thủ không biết bài của mình là lợi thế cho HLV Hoàng Anh Tuấn, để có thể lên đấu pháp gây bất ngờ cho đối thủ ở trận ra quân. Tuy nhiên ngoài việc mù mờ thông tin về U20 Việt Nam Conor Tracey cũng rất tự tin về cơ hội của đội nhà. Anh nói: "Tôi tin rằng, đội bóng đã có kết quả bốc thăm thuận lợi và là cơ hội tốt để vượt qua vòng bảng.

U20New Zealand sẽ chạm trán U20 Việt Nam vào ngày 22/5. Ảnh: Internet

Được biết, HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu có điểm trước đối thủ U20 New Zealand, bởi đây là đối thủ vừa tầm với Đức Chinh và các đồng đội, do đó, trong những ngày qua, ông các trợ lý rất tích cưc nghiên cứu U20 New Zealand và phần nào nhận diện được đối thủ.

Chiến lược gia người Khánh Hòa là người tự tin và linh hoạt trong việc sử dụng chiến thuật. Trận đấu hôm 22/5 là cơ hội để ông chứng tỏ khả năng của mình trước sự thiếu thông tin của đối thủ.

Kết quả cuộc đối giữa U20 New Zealand – U20 Việt Nam sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cơ hội đi tiếp của hai đội, bởi điều lệ của giải cho phép 4/6 đội hạng 3 của bảng có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out. 

Myanmar 1-5 New Zealand-U20 World Cup 2015.Nguồn: YiSung

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus