Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:02
RSS

Hoàng Nam được HLV U20 Argentina ca ngợi, sao trẻ HAGL chia sẻ về mơ ước của bản thân

Thứ năm, 11/05/2017, 10:05 (GMT+7)

Hoàng Nam được HLV U20 Argetina ngợi khen, sao trẻ HAGL chia sẻ về mơ ước của bản thân là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

HLV U20 Argentina ngợi khen Hoàng Nam

Chiều 10/5 U20 Việt Nam đã có trận giao hữu với U20 Argentina và để thua đậm với tỷ số 1-4, bàn thắng duy nhất của U20 Việt Nam được ghi bởi Đức Chinh ở những phút cuối trận.

Trận thua tâm phục khẩu phục này giúp đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm nhiều bài học bổ ích qua đó có sự chuẩn bị toàn diện nhất cho U20 thế giới sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Claudio Ubeda của U20 Argentina đã chỉ ra một cái tên khiến ông cảm thấy ấn tượng. Ông nói: "U20 Argentina hôm nay chưa trình diễn màn thi đấu tốt nhất.

Trong hiệp 1, chúng tôi gặp vấn đề về triển khai bóng. Bên phía U20 Việt Nam, tôi ấn tượng với cầu thủ số 12 nhưng không biết tên (Lương Hoàng Nam, tiền vệ). Đây là cầu thủ VN thi đấu tốt nhất trong trận đấu này. Anh ấy có kỹ thuật tốt và có nhiều đường chuyền nguy hiểm cho đồng đội"- HLV U20 Argentina cho biết.

            

Hoàng Nam nhận nhiều lời khen từ HLV U20 Argentina. Ảnh: Internet

Nói về cơ hội của U20 VN ở VCK U20 thế giới, ông nói: "VN là đội bóng thi đấu tốt. Nhưng trong tương lai họ cần phát triển hơn nữa. So sánh với các đối thủ dự VCK U-20 thế giới 2017 thì U-20 VN vẫn còn tồn tại sự khác biệt lớn. Điều quan trọng là các bạn phải luôn khát khao chiến thắng, khát khao phát triển nền bóng đá của mình".

Ngọc Quang chia sẻ về mơ ước của bản thân

Sau sự cố bị tiền đạo Hà Nội FC vào bóng thô bạo ở vòng 3 V.League, tiền vệ trẻ của HAGL đã có sự tiến bộ vượt bậc, từ cầu thủ chuyên dự bị cho các đồng đội, Quang dần khẳng định mình và thường xuyên đá chính ở những vòng đấu cuối của lượt đi V.League.

Không những thế, hảo thủ xuất thân từ lớp năng khiếu đã chơi tuyệt hay khi thường xuyên ghi bàn, đóng góp quan trọng và thành tích của phố Núi ở giai đoạn hết sức quan trọng của mùa giải.

Và việc được triệu tập vào danh sách U22 Việt Nam thi đấu giao hữu với U20 Argentina là phần thưởng xứng đáng giành cho những cố gắng không biết mệt mỏi của cầu thủ này.

Ngọc Quang mơ ước được dự SEA Games 29. Ảnh: Internet

Ở quê em có đài phát thanh, trong một lần tình cờ thì nghe được thông báo tuyển sinh của Học viện HAGL ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Nên em quyết định đi thi tuyển và em được giữ lại đội năng khiếu.

Ngày nhận được giấy báo CLB HAGL, cả nhà rất vui mừng. Em nói với cha mẹ sẽ cố gắng tập luyện, sau này có tiền sẽ xây một ngôi nhà thật to để cha mẹ ở. Ngoài ra, tôi mơ ước được chơi bóng cho đội tuyển Việt Nam.

Thật sự, tôi rất bất ngờ khi nghe tin có trong danh sách được gọi lên U22 Việt Nam. Em nghĩ mình may mắn. Đó là niềm vui lớn cũng như động lực để cố gắng hơn trong tương lai… SEA Games 29 là mục tiêu trước mắt để cố gắng phấn đấu đạt được.

Màn trình diễn của Lương Hoàng Nam. Nguồn: KajihuFootball

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus