Thứ bảy, 18/05/2024 | 11:50
RSS

Bất thường ngực trái to gấp đôi ngực phải, bé gái 12 tuổi được chẩn đoán có khối u

Thứ năm, 24/08/2023, 06:44 (GMT+7)

Bé gái 12 tuổi thấy hiện tượng bất thường ngực trái to gấp đôi ngực phải. Khi đi khám được bác sĩ chẩn đoán có khối u.

Bất thường ngực trái to gấp đôi ngực phải, bé gái 12 tuổi được chẩn đoán có khối u

Hình ảnh chụp chiếu hiện tượng bất thường ngực trái to gấp đôi ngực phải. Ảnh: dantri.com.vn

Thông tin trên báo Dân trí, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa phối hợp với một bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối điều trị kịp thời một trường hợp mang khối u phát triển cực nhanh ở ngực.

Bệnh nhi là một bé gái 12 tuổi, quê Long An. Khai thác bệnh sử, trước nhập viện một tuần, ngực trái cô bé to lên bất thường kèm căng tức. Ban đầu, bé ngại và nghĩ rằng vú to lên do cơ thể đang phát triển nên không báo gia đình. Mãi sau đó khi quá khó chịu, bệnh nhi mới chia sẻ cho ba mẹ chở đi khám.

Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé được bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên, khoa Ngoại khám, ghi nhận ngực trái to gấp đôi ngực phải, tăng sinh mạch máu, sờ nóng và căng tức.

Bệnh nhi được chỉ định nhập viện, chụp MRI và làm các xét nghiệm. Kết quả cho thấy, ngực bé có khối hamartoma dạng cơ (một bệnh lý lành tính ở tuyến vú). Vì khối u phát triển quá nhanh, bệnh nhi cần được phẫu thuật để tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

Trước tình trạng trên, ekip điều trị của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, phối hợp cùng bác sĩ chuyên khoa tạo hình để lên kế hoạch mổ cho bệnh nhi.

Trường hợp tương tự, báo VTC đưa tin, khoảng cuối năm 2022, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cũng tiếp nhận bệnh nhân nữ (15 tuổi, ở TP.HCM) phát hiện khối u vú bên phải hơn một năm trước.

Khối u không đau nhưng lớn nhanh, làm ngực bên phải của bệnh nhân to gấp đôi bên trái.

Do ảnh hưởng của dịch covid-19 gia đình không đưa con đi khám được. Đến khi khối u to quá cỡ, gây hạn chế sinh hoạt, vận động và thẩm Mỹ gia đình lo sợ u ác tính và nguy hiểm tính mạng nên cho bệnh nhân tới Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám và điều trị.

Tại bệnh viện, trẻ được siêu âm vú, phát hiện u vú phải có kích thước 15 cm, u dạng đặc, ranh giới rõ. Các bác sĩ nghĩ nhiều tới u sợi tuyến vú. Từ đây, ê-kíp đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt u cho bệnh nhi.

Nhung Nguyễn (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại