Thứ hai, 29/04/2024 | 02:43
RSS
Tính đến cuối tháng 6/2022, Nợ phải trả của Nam Long Group đạt mốc hơn 12.070 tỷ đồng, tăng 19,3% so với hồi đầu năm nhưng doanh nghiệp này vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến chủ yếu việc bán dự án đã bị thế chấp.
Ngày 9/8, tại Hà Nội, Sunshine Group đã ký kết hợp tác chiến lược với các đại lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân phối bất động sản, kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, đem sản phẩm cao cấp đến với cư dân và nhà đầu tư.
Thị trường bất động sản đang chứng kiến những diễn biến đảo chiều thú vị khi sản phẩm căn hộ chiếm ưu thế trong lựa chọn mua ở và đầu tư của người Việt. Trong khi đó, một phân khúc từng được ưa chuộng là nhà đất trong ngõ lại “giảm nhiệt”.
Kết thúc quý 2, khối nợ của Đất Xanh Group tăng hơn 1.192,3 tỷ đồng lên mức gần 16.064, 9 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ đạt 262,1 tỷ đồng, giảm hơn 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 31/7, dự án Hanoi Melody Residences đã chính thức ra mắt căn hộ mẫu, mang đến cho khách hàng hình dung chân thực nhất về một không gian sống mới, hiện đại và tiện nghi tại Tây Nam bán đảo Linh Đàm.
Kết thúc quý 2/2022, nợ phải trả của Hòa Bình Group tăng 1.858 tỷ đồng lên mức gần 14.432 tỷ đồng, tương đương tăng 14,8% so với hồi đầu năm. Đây cũng là quý cuối cùng của Doanh nhân 9X - Lê Viết Hiếu giữ chức Tổng giám đốc Hòa Bình Group sau 2 năm được bổ nhiệm.
Theo bản đồ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000, phường Quảng An có 3 khu vực được quy hoạch làm đất công cộng và đất cây xanh trong tương lai.
Trong khi nhiều nhà đầu tư đang “mắc kẹt” sau đợt “sốt ảo” đất nền, giá căn hộ chung cư tăng nhẹ và sự trồi sụt của các kênh đầu tư khác như vàng và chứng khoán, thì thị trường lại ghi nhận đà bật tăng đáng kinh ngạc của dòng sản phẩm bất động sản liền thổ.
Nguồn cung khan hiếm, giá bán ngày càng tăng mạnh khiến dự án căn hộ chung cư mới ra mắt tại Tây Nam bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) trở thành tâm điểm. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở trên thị trường vẫn không ngừng tăng cao.
Năm 2004, khu đất 68 Lê Văn Lương được chấp thuận phương án xây dựng bãi đỗ xe, trạm tiếp nhiên liệu, khu vực cây xanh đô thị và dịch vụ công cộng. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng. Tuy nhiên từ đó đến nay, diện tích đất này đã bị chủ đầu tư 'xẻ thịt'.
CenLand vừa có thông báo về việc huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng để trả các khoản nợ và đầu tư các dự án bất động sản. Trước đó, kết thúc quý I/2022 nợ phải trả của CenLand tăng đến 567 tỷ đồng đến từ các khoản nợ ngắn hạn.
Dự án Ixora Hồ Tràm by Fusion giai đoạn 2 ra mắt được ví như "cơn mưa mùa hè" giải tỏa cơn khát dành cho thị trường bất động sản nói chung và loại hình bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng.
Thuộc dòng sản phẩm Sunshine Apartel hạng sang và siêu sang, Sunshine Sky City chinh phục các gia đình trẻ TP.HCM khi đáp ứng toàn bộ các nhu cầu về vị trí, thiết kế, tiện ích, đồng thời đảm bảo mức tài chính phù hợp, linh hoạt.
Xem theo ngày