Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:48
RSS

Bãi xe trái phép 'tung hoành', chính quyền phường Hoàng Liệt 'không thể xử lý'

Thứ ba, 08/05/2018, 14:35 (GMT+7)

Nhiều bãi trông giữ xe trái phép với quy mô lớn ngang nhiên tồn tại trên địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Điều kỳ lạ là chính quyền ở đây gần như phó mặc, không xử lý.

Hoàng Mai, Hà Nội
Xe ô tô ngang nhiên để dưới lòng đường

Theo ghi nhận, những điểm trông giữ xe này nằm trong Khu đô thị Linh Đàm, hoạt động cả ngày và đêm, ngang nhiên tận dụng vỉa hè và lòng đường làm nơi để xe cho khách khiến người tham gia giao thông vô cùng bức xúc. Đáng lưu ý, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô đến và đi, đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ bãi xe.

Đầu tiên, có thể kể tới điểm giữ xe trái phép nằm ngay cạnh tòa chung cư HH2, HH3 thuộc Khu đô thị Linh Đàm, với diện tích hàng ngàn mét vuông được bao bọc bởi nhiều lớp tôn xung quanh. Theo ước tính sơ bộ của PV, số lượng xe ô tô gửi tại đây hàng ngày lên tới 500 chiếc. Chi phí gửi xe ô tô mỗi tháng dao động từ 900.000 đồng- 1.000.000 đồng tùy từng loại xe.

Theo tìm hiểu, khu đất rộng hàng ngàn mét vuông nói trên là đất dự án để làm khu sinh hoạt công cộng và cây xanh, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư quản lý. 

Bên cạnh đó, dọc tuyến đường đối diện các tòa nhà HH3A, HH3B, HH3C cũng xuất hiện một bãi xe hoạt động ngay trên lòng đường, vỉa hè. Theo ghi nhận, từ 20h tối trở đi, dọc đường này đều kín xe đỗ.

Bảo vệ trông xe tại đây cho biết, chi phí gửi xe ô tô từ 800.000 – 1.200.000 đồng/tháng tùy từng loại xe. Theo tìm hiểu, bãi xe này được quản lý dưới danh nghĩa của Công ty CP TMDV Vương Lê.

Điều đáng nói là những lần xuống đây tìm hiểu về bãi xe không phép này, khi PV gửi xe đều có người ghi vé, thu tiền nhưng khi PV lấy xe đi tuyệt nhiên chẳng có ai thu vé.

"Cứ thấy xe đỗ ở đây là có người đến thu tiền nhưng sau đó họ hiếm khi kiểm tra thu lại vé khi khách lấy xe đi. Gửi xe ở đây giống như "đánh bạc", nếu có mất đồ chắc cũng chẳng biết kêu ai", một cư dân sống tại tòa nhà HH3C gửi xe tại công viên cho biết.

Để chứng minh cho lời mình nói, người này đã rút từ ví ra một nắm vé: "Các anh nhìn đây, tôi gửi xe nhưng đến lúc lấy xe có ai thu vé đâu. Nếu giờ tôi lấy xe rồi giờ quay lại bắt đền không biết họ trả lời sao. Nhiều lúc chúng tôi có việc chỉ đỗ xe vài phút chờ người thân cũng bị xua đuổi. Không chịu di chuyển, lập tức có một số đối tượng xăm trổ đến đe dọa".

Hoàng mai, Hà Nội 00
Vé gửi xe Công ty Vương Lê

Theo tìm hiểu của PV, với lưu lượng xe gửi trong bãi hàng trăm chiếc, các bãi gửi xe trái phép trong Khu đô thị Linh Đàm thu lời hàng trăm triệu mỗi tháng, mà không phải đóng thuế.

Đáng chú ý, trong quá trình tác nghiệp những ngày qua, PV không hề thấy bóng dáng của cơ quan chức năng, lực lượng công an phường Hoàng Liệt có mặt để xử lý sai phạm.

Để rộng đường dư luận, ngày 20/4, phóng viên Đời sống Plus đã có buổi làm việc với UBND phường Hoàng Liệt. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ đô thị thừa nhận: “Bãi xe ô tô hoạt động gần tòa chung cư HH Linh Đàm chưa được cấp phép. 

Đầu tháng 3, 4 vừa qua, phường đã phối hợp với công an phường và quận tiến hành xử phạt. Tại khu vực đấy chỉ có Công ty Hương Lê là được cấp phép, còn lại là không, qua kiểm tra phường cũng phát hiện công ty Hương Lê hoạt động vượt quá phạm vi, chúng tôi cũng đã tiến hành lập biên bản và báo cáo quận.

Chúng tôi phát hiện trường hợp nào sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật Điều khó nhất của phường là tại khu vực chung cư HH Linh Đàm có số lượng cư dân đông, nên xe cũng nhiều, đôi khi người dân không có chỗ để nên đi vào đỗ tại bãi đất trống và phường đã có báo cáo lên quận", ông Hà chia sẻ.

Cũng tại buổi trao đổi, vị cán bộ này tiết lộ có một người tên Thủy đứng ra tổ chức làm bãi trông giữ xe. "Bãi xe đã xuất hiện được hơn một năm, phường có túc trực để xử lý nhưng không được", ông Hà phân trần. Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao chính quyền không thể xử lý bãi giữ xe trái phép thì ông Hà không trả lời.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt cho biết: "Chúng tôi phát hiện và đã phối hợp với phường ra thông báo giải tỏa bãi xe, đồng thời lập chốt túc trực mấy lần nhưng không được.

Ngay sau đó, chúng tôi đã báo cáo lên quận để có hướng xử lý. Còn chỗ lòng đường vỉa hè đối diện tòa HH3B, HH3C theo phản ánh là có hiện tượng thu phí, đầu tháng 3 chúng tôi có phối hợp với quận kéo các xe vi phạm để xử lý. Nhưng ngày hôm sau, kiểm tra tại vị trí đó vẫn tái phạm lại, chủ xe bảo không có chỗ để nên chúng tôi khó xử lý”.

Về thông tin có một cá nhân đứng ra thu tiền nơi cư dân để xe tại lòng đường, vỉa hè, vị Phó Trưởng Công an phường nói sẽ cho người xuống kiểm tra lại.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị tiếp cận các biên bản xử phạt và một số giấy tờ liên quan thì ông Hà cho biết phải xin phép lãnh đạo và gửi qua sau. Đến nay đã gần một tháng trôi qua, vị này vẫn trong tình trạng "bặt vô âm tín".

Trước thái độ xử lý công việc có phần thờ ơ của cơ quan chức năng phường Hoàng Liệt và quận Hoàng Mai trong nhiều năm qua, dư luận không khỏi hoài nghi liệu có việc tồn tại "luật ngầm" để cố tình bỏ qua cho sai phạm tại các bãi trông giữ xe trái phép này.

Đề nghị các cơ quan ban ngành có thẩm quyền của UBND TP. Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh PV ghi nhận về bãi gửi xe không phép tại khu HH Linh Đàm.

Hoàng Mai (Hà Nội):1
Hoàng Mai (Hà Nội):2
Hoàng Mai (Hà Nội):3
Hoàng Mai (Hà Nội):4
Hoàng Mai (Hà Nội):5
Hoàng Mai (Hà Nội):6

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN