Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:36
RSS

Nhiều quán karaoke bị đình chỉ vẫn tiếp tục hoạt động, UBND phường Mỹ Đình 2 có buông lỏng quản lý?

Chủ nhật, 06/05/2018, 12:02 (GMT+7)

Nhiều quán karaoke trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 bị tạm đình chỉ hoạt động vì chưa đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp các quy định của pháp luật và an nguy của khách hàng.

Nam Từ Liêm (Hà Nội)1
2 quán A99 và Olala tại đường Lê Đức Thọ để xe của khách tại lòng đường và vỉa hè bất chấp quy định cấm

Tính đến ngày 7/2/2018, trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) có một số quán karaoke đã bị ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động vì chưa đủ điều kiện về PCCC như: Amigo, Green, Olala, Seoul, Las Vegas, Santana, Olala 2, Let's Sing, A99, A999, Galaxy Club 2,… Đến nay, các cơ sở này vẫn chưa được cấp phép hoạt động trở lại vì chưa hoàn thành việc bổ sung các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo Thông tư 47/2015/TT- BCA hướng dẫn về đảm bảo an toàn Phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ truờng, karaoke của Bộ Công An.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Đời sống Plus, nhiều quán karaoke nêu tên ở trên vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép, bất chấp an toàn của khách hàng và các quy định của pháp luật Điển hình như: Quán karaoke Amigo, Olala 1 và Olala 2, Galaxy Club 2, Las Vegas bị đình chỉ từ ngày 11/1/2018, nhưng hiện tại vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ. Xe ô tô, xe máy của khách vào quán đỗ ngay lòng đường và vỉa hè gây lấn chiếm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Anh H., một người dân sinh sống ven đường Lê Đức Thọ cho biết: “Khu vực này có nhiều quán hát hoạt động liên tục, nhiều hôm đến 2, 3 giờ sáng nhưng không thấy phường qua kiểm tra, xử lý".

Nam Từ Liêm (Hà Nội)2
Một số quán hát PV, ghi nhận tại đường Nguyễn Hoàng.

Để rộng đường dư luận, ngày 23/4, PV Đời sống Plus đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2. Bà Phương cho biết: “Đúng là có một số quán như quán karaoke Amigo, Olala 1 và Olala 2, Galaxy Club 2, Las Vegas bị đình chỉ. Phía phường thường xuyên tổ chức kiểm tra, nếu có vi phạm chúng tôi kiên quyết xử lý. Còn những cơ sở bị đình chỉ, đến thời điểm này có 3 đơn vị đã có công văn đề nghị PCCC cho phục hồi hoạt động”.

Trước thông tin của PV về hiện trạng nhiều quán karaoke bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, thậm chí một số quán còn hoạt động quá giờ quy định (12h đêm), vị Phó chủ tịch trả lời: “Phường sẽ đi kiểm tra và giám sát, còn những trường hợp nào bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động chúng tôi sẽ lập biên bản vi phạm và báo cáo quận”.

Tuy nhiên, khi PV muốn tiếp cận các văn bản xử phạt vi phạm, văn bản xin cấp phép PCCC của  các quán karaoke, bà Phương tỏ ra bực bội và cho rằng phường không có trách nhiệm cung cấp.

Bên cạnh đó, PV tiếp tục liên hệ với UBND quận Nam Từ Liêm. Nhưng đã gần 2 tuần trôi qua, UBND quận vẫn trong tình trạng "bặt vô âm tín".

Dư luận tỏ ra khó hiểu khi hàng loạt quán karaoke án ngữ tại những tuyến đường chính thuộc phường Mỹ Đình 2 vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép trước sự thờ ơ của cơ quan chức năng.

dư luận vẫn chưa thể quên được vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy năm 2016 khiến 13 người thiệt mạng do không tuân thủ quy định về PCCC. 

Đề nghị các cơ quan ban ngành có thẩm quyền của TP. Hà Nội nhanh chóng kiểm tra và làm rõ thông tin báo nêu. Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm (nếu có).

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Linh - Phong Trần
Theo Đời sống Plus/GĐVN