Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:47
RSS

Bắc Giang: Con trai chém chết mẹ đẻ, đánh vợ trọng thương rồi tự sát

Thứ tư, 19/09/2018, 14:55 (GMT+7)

Sau khi uống rượu xong, Lương dùng dao đâm nhiều nhát khiến mẹ đẻ tử vong, đánh vợ trọng thương rồi dùng dao tự sát.


Vì mâu thuẫn, con trai ra tay sát hại mẹ.

Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, do mẫu thuẫn gia đình nên Nguyễn Văn Lương (52 tuổi, ở xã Đồng Tầm) đã ra tay sát hại mẹ đẻ, đánh vợ trọng thương rồi tự tử nhưng bất thành.

Theo đó, vào tối 17/9,  do mâu thuẫn gia đình, Lương đã dùng dao chém nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị T. (88 tuổi, mẹ đẻ) nằm gục tại chỗ. Chưa dừng lại Lương tiếp tục dùng gậy tre đánh vào đầu khiến chị Nguyễn Thị V. (51 tuổi, là vợ đối tượng) khiến chị V. bị thương nặng.

Sau đó, Lương dùng dao tự đâm vào bụng khiến hắn nằm gục ra đất. Khi phát hiện vụ việc hàng xóm đã đưa cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong, còn Lương và chị T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. 

Được biết, Lương có mâu thuẫn với gia đình từ nhiều ngày trước. Khi gây án Lương đã uống rượu và mất kiểm soát hành vi dẫn đến vụ án mạng thương tâm. Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN