Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:18
RSS

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội thụ lý vụ tài xế Lexus bị tông chết trên cao tốc

Thứ tư, 19/09/2018, 14:31 (GMT+7)

Ngày 19/9, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết liên quan vụ tai nạn làm một tài xế tử vong và một cảnh sát bị thương trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã thụ lý.

Ngày 19/9, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết: "Toàn bộ thẩm quyền điều tra vụ việc đến nay thuộc cơ quan điều tra, Cục CSGT không có chức năng gì thêm", đại diện Cục C08 thông tin trên Zing.

Được biết, vào lúc 15h15 ngày 15/9, anh Hùng (chưa rõ quê quán) điều khiển ôtô Lexus biển 20L-8888 lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), chiếc xe bị tổ công tác thuộc Phòng 8 (Cục CSGT) ra hiệu lệnh dừng do vi phạm lỗi chạy quá tốc độ. Khi tài xế xuống làm việc thì xe tải biển 29C đi phía sau, do Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, ở huyện Chương Mỹ Hà Nội), lao tới đâm vào đuôi chiếc Lexus.

Tài xế Lexus 8888 bị tông chết: Cơ quan điều tra Công an Hà Nội thụ lý
Chiếc xe Lexus bị đâm bẹp dúm phần đuôi. Ảnh: Tiền Phong

Sau đó, xe tải tiếp tục tông anh Hùng và anh Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi, cán bộ Đội 2, Phòng 8). Tai nạn làm tài xế ôtô Lexus tử vong tại bệnh viện, nam cảnh sát bị thương. 

Theo thông tin trên báo Infonet, chiếc xe Lexus biển tứ quý 8 nói trên là của ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh (An Khánh Group) có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Thắng cũng có mặt trên chiếc xe Lexus nhưng may mắn thoát nạn.

Sáng nay (20/8), trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, rất may mắn ông chỉ bị choáng váng trong vụ tai nạn. Ông Thắng cho hay, do bản thân mệt mỏi nên chưa thể nói chuyện được nhiều. Theo ông Thắng, tài xế Hùng, người điều khiển xe ở thời điểm gặp tai nạn, đã lái xe cho ông được 20 năm. 


Xem thêm: Tiết lộ danh tính chủ xe Lexus biển tứ quý 8888 bị đâm bẹp

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN