Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:12
RSS

Anh tử vong, em nguy kịch sau bữa ăn sáng với mẹ

Thứ ba, 13/11/2018, 11:54 (GMT+7)

Sau bữa ăn sáng với mẹ, bé K. tử vong ngay chỉ sau đó ít giờ, trong khi em trai là H. hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Quảng Ninh: Anh tử vong, em nguy kịch sau bữa ăn sáng với mẹ
Gia đình làm tang lễ cho bé K. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Nạn nhân được xác định là 2 bé Trịnh Tuấn K. (SN 2006) và Trịnh Tuấn H. (SN 2010), con trai của anh Trần Văn Trình và chị Hà Thị Nhung (tổ 3, khu 1, P. Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo tin tức trên báo Lao động, trước đó, sáng 10/11, hai em được mẹ chở đi ăn sáng ở gần nhà. Đến trưa cùng ngày gia đình phát hiện bé K. nằm bất động trên sàn, bé H. vẫn còn tỉnh táo, chạy vào nhà vệ sinh nôn ói, không lâu sau cũng ngất lịm, không biết gì.

Hai bé lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, bé K. đã không qua khỏi, bé H. ngay sau đó phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị gấp.

Anh Trình cho biết, bé H. vẫn đang hôn mê sâu; đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương lọc máu và đang mổ lấy tim để thay tạm tim nhân tạo để đề phòng độc tố ngấm vào. Riêng việc này cần ít nhất khoảng 300 triệu đồng, trong khi gia đình anh vừa thoát khỏi diện hộ nghèo.

Ông Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh – cho biết, các cơ quan liên quan đã lấy các mẫu vật phẩm để xác minh xem 2 bệnh nhân trên có bị ngộ độc hay không, nhưng hiện chưa có kết quả.

Quảng Ninh: Anh tử vong, em nguy kịch sau bữa ăn sáng với mẹ
BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nơi hai cháu bé được cấp cứu (Ảnh: pháp luật plus)

Được biết, em Trần Tuấn K. bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ (câm, điếc), được Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh nuôi dưỡng và cuối tuần thường được người nhà đón về nhà chơi. Trong khi đó, em Trần Tuấn H. đang là học sinh lớp 3, trường Võ Thị Sáu, TP.Hạ Long.

Tin tức trên báo Trí thức trẻ cho biết thêm, theo lãnh đạo Chi cục VSATTP TP Hạ Long, ngay sau khi xảy ra sự việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra quán bún của bà Lê Phúc Yên (tổ 8, khu 1, P. Yết Kiêu, TP Hạ Long), nơi hai bé cùng mẹ ăn sáng để lấy mẫu.

Kết quả kiểm tra cho thấy thực phẩm bà Yên sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, quán có giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Xem thêm video: Trẻ 10 tháng tuổi bị tím đùi, xước mặt sau khi từ trường mầm non về

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN