Thứ bảy, 27/04/2024 | 14:49
RSS

Ăn kẹo có in hình chữ ngoại quốc, hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu

Thứ năm, 28/03/2024, 18:34 (GMT+7)

Sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc mua trước cổng trường, hàng chục học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Quảng Ngãi) đã phải nhập viện cấp cứu.

Sự kiện:
Quảng Ngãi

Ăn kẹo có in hình chữ ngoại quốc, hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu

Loại kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng Trường THCS Hành Tín Tây. Ảnh: Báo Thanh niên

Trao đổi với PV Báo Thanh niên chiều 28/3, ông Đinh Xuân Sâm - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều học sinh phải nhập viện.

Theo ông Sâm, sáng 28/3, Công an xã xã Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành) tiếp nhận thông tin về việc phía trước cổng Trường THCS Hành Tín Tây bày bán loại kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên đã tham mưu thành lập đoàn liên ngành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông N.Đ.N (36 tuổi, ngụ xã Hành Tín Tây) đang bày bán 0,8 kg kẹo dạng viên có vỏ bọc nhiều màu sắc, không nhãn hiệu và nguồn gốc, xuất xứ phía trước cổng Trường THCS Hành Tín Tây. Đoàn kiểm tra xác định, vào ngày 25/3 ông N. mua 4 gói kẹo trọng lượng 0,5 kg/gói tại chợ Quảng Ngãi với số tiền 50.000 đồng/kg và mang về bán lại với giá 1.000 đồng 4 viên.

Ăn kẹo có in hình chữ ngoại quốc, hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu

Nhiều em học sinh phải nhập viện sau khi ăn loại kẹo mua trước cổng trường. Ảnh: Báo Thanh niên

Đến thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, ông N. đã bán loại kẹo nói trên cho nhiều học sinh Trường THCS Hành Tín Tây, chỉ còn lại 0,8 kg. Sau khi ăn kẹo, học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực... nên được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành để kiểm tra, theo dõi sức khỏe

Sau đó, Công an xã Hành Tín Tây đã lập biên bản, báo cáo Công an huyện Nghĩa Hành theo dõi, đồng thời, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Liên quan đến sự việc này, trả lời PV Báo Lao động chiều 28/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành cho biết, hiện có khoảng 30 học sinh ở Trường THCS Hành Tín Tây được chuyển đến Trung tâm để khám sau khi mua kẹo ở trước cổng trường để sử dụng. Theo vị lãnh đạo này, thời điểm nhập viện hầu hết các em có biểu hiện buồn nôn, đau bụng... Hiện tại, sức khoẻ các em tương đối ổn định, các y bác sĩ đang tập trung điều trị, theo dõi tình hình sức khoẻ của các em.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại